Thursday, April 25, 2024

Trung Quốc đưa mẫu hạm Sơn Đông tới Biển Đông tập trận

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Bộ Quốc Phòng Trung Quốc hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Năm, cho biết mẫu hạm Sơn Đông vừa hoàn tất cuộc tập trận trên Biển Đông.

Sơn Đông (Shandong) là mẫu hạm đầu tiên do Trung Quốc tự đóng mới, tới Biển Đông cùng với nhóm tàu hộ tống tập trận mấy ngày vừa qua, biểu diễn gia tăng sức mạnh quân sự tại khu vực. Hành động làm dấy lên nỗi lo âu cho các nước nhỏ phía Nam, đồng thời tạo chú ý với Mỹ.

Mẫu hạm Sơn Đông của Trung Quốc. (Hình: CCTV)

Sự hiện diện của nhóm tàu Sơn Đông tập trận trên Biển Đông vào lúc Bắc Kinh loan báo tập trận suốt Tháng Năm trên vịnh Bắc Bộ, khu vực bán đảo Lôi Châu. Ngày 10 Tháng Tư vừa qua, nhóm tàu của mẫu hạm Liêu Ninh cũng tập trận trên Biển Đông. Tuy hải quân Trung Quốc tập trận tiên tục trên Biển Đông, đe dọa an ninh hàng hải khu vực, Bắc Kinh vẫn la ó là Mỹ đưa mẫu hạm tới Biển Đông tập trận đe dọa an nguy của Trung Quốc và gây bất ổn khu vực.

Hôm Chủ Nhật, nhật báo The South China Morning Post ở Hồng Kông dẫn lời ông Gao Xiucheng (Cao Tú Thành), phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc, khoe rằng Bắc Kinh sẽ còn tổ chức những cuộc tập trận tương tự trong tương lai.

Cuộc tập trận của nhóm tàu mẫu hạm mới này của Trung Quốc diễn ra khi cả Mỹ và Philippinesn lên tiếng quan ngại về sự neo đậu bất hợp pháp của hơn 200 tàu dân quân biển Trung Quốc tại bãi đá Ba Đầu trong quần đảo Trường Sa mà cả Việt Nam, Philippines, Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, và Brunei đều tuyên bố chủ quyền. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo ở Bắc Kinh thì bắn tiếng rằng hai nhóm tàu mẫu hạm Liêu Ninh và Sơn Đông đang tích cực chuẩn bị để đối phó với bất cứ sự đe dọa nào Bắc Kinh đối diện.

Lực lượng hải quân Trung Quốc phát triển nhanh chóng, được ví như “gà đẻ” liền liền, hiện đã trở thành hải quân nhiều tàu nhất thế giới, vượt mặt số lượng tàu Mỹ. Hơn một tuần trước, ngày 23 Tháng Tư, Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc tới căn cứ Tam Á trên tỉnh đảo Hải Nam chủ tọa lễ hạ thủy ba tàu chiến hiện đại nhất trong cùng một ngày, gồm khu trục hạm Đại Liên, mẫu hạm trực thăng Hải Nam, và tàu ngầm hạt nhân Trường Chinh. Tất cả dự trù trực thuộc hạm đội Nam Hải của Trung Quốc.

Biển Đông được ví như thùng thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào nếu một phía tính toán sai lầm.

Khi có tin nhóm mẫu hạm Sơn Đông tới Biển Đông tập trận ngay sau khi nhóm mẫu hạm Liêu Ninh vừa đi khỏi, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lập lại một câu tuyên bố không hề thay đổi rằng “Lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông là rõ ràng và nhất quán. Mọi hoạt động trên biển cần được tiến hành dựa trên cơ sở của Công Ước Liên Hợp Quốc Về Luật Biển (UNCLOS) 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển, tại các vùng biển được xác lập phù hợp với công ước.”

Máy bay khu trục từ mẫu hạm Liêu Ninh bay lên trong một cuộc tập trận. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

Ngày 29 Tháng Tư, hãng tin Kyodo News ở Nhật tiết lộ theo các nguồn tin riêng nói ông Tập Cận Bình thời gian gần đây chỉ thị cho quân đội gia tăng huấn luyện, tập trận chiếm đảo ở các vùng biển lân cận. Tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh gia tăng đồng nhịp với sức mạnh quân sự và kinh tế.

Trung Quốc ký với các nước ASEAN gần 20 năm trước Bản Tuyên Bố Ứng Xử Trên Biển Đông (DOC), cam kết giữ nguyên trạng khu vực và giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng các giải pháp đàm phán hòa bình. Những gì diễn ra trên biển trong thực tế những năm qua cho thấy Bắc Kinh ngồi xổm lên những gì họ đã ký.

Trong khi đó, bản Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông (COC) đàm phán với ASEAN suốt nhiều năm vẫn chưa biết bao giờ sẽ được ký kết. (TN) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT