HỒNG KÔNG, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc đưa hai oanh tạc cơ tối tân nhất của họ tới phi trường trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, được nhận diện qua không ảnh vệ tinh.
Từ không ảnh vệ tinh, nhà báo Greg Torode viết bản tin đặc biệt như trên cho Reuters ngày Thứ Năm, 28 Tháng Năm. Đây là dấu hiệu Bắc Kinh cho thiên hạ biết sức mạnh quân sự của họ ở cả các vị trí chiến lược vươn xa ra bên ngoài Hoa Lục để thị oai.

Qua không ảnh của tổ chức thông tin vệ tinh Good Earth, hai máy bay oanh tạc tầm xa H-6K lần đầu tiên được đưa tới đảo Phú Lâm trong quần đảo Hoàng Sa ngày 19 Tháng Năm. Cũng xuất hiện ở đó có cả máy bay cảnh báo sớm KJ-500. Hành động có vẻ ra dấu hiệu cho Mỹ và đồng minh biết họ có nhiều thứ thuốc đối phó lại các nguy cơ hay thách thức ở khu vực.
“Các máy bay oanh tạc tầm xa của Trung Quốc không nhất thiết phải có mặt ở Phú Lâm nên Bắc Kinh chứng tỏ cho cả Mỹ cũng như Philippines biết là họ cũng có nhiều thứ võ độc để sử dụng,” theo nhận định của phân tích gia Collin Koh tại viện nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore.
Những ngày cuối tuần này, ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, đến tham dự Diễn Đàn Đối Thoại Shangri-La tại Singapore và dự trù phát biểu ngày Thứ Sáu. Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, cũng đến đó trình bày quan điểm của chính phủ Donald Trump về tình hình khu vực ngày Thứ Bảy. Bộ trưởng Quốc Phòng Việt Nam cũng sẽ tham dự và phát biểu. Tuy nhiên, tin cho hay bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc sẽ không có mặt.
Diễn đàn an ninh khu vực Shangri-La diễn ra từ ngày 30 Tháng Năm trong bối cảnh chính sách mới của Mỹ trong tay Tổng Thống Trump đảo ngược với người tiền nhiệm, gây khủng hoảng từ kinh tế đến chính trị cho thế giới. Riêng tại Á Châu-Thái Bình Dương, các căng thẳng tại Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc cũng như chiến tranh tại eo biển Đài Loan đang như các thùng thuốc súng chờ nổ.
Hàng không mẫu hạm Anh dự trù tới Biển Đông tháng sau, theo lời một số nhà ngoại giao. Nếu người ta nhớ lại không bao lâu trước đây, không ảnh cũng đã cho thấy hai máy bay H-6 bay trên đầu bãi cạn Scarborough Shoal, nơi tranh giành gay gắt giữa Philippines và Trung Quốc, trước ngày ông Hegseth đến Manila cuối Tháng Ba, tái khẳng định nước Mỹ cam kết hậu thuẫn “không gì lay chuyển” cho đồng minh.
Các nhà ngoại giao cũng như phân tích gia ở khu vực đều cho rằng việc Bắc Kinh điều động oanh tạc cơ phản lực đến Phú Lâm được theo dõi rất sát. Chiến đấu cơ này đã được Trung Quốc cải tiến nhiều lần, từ máy bay ném bom, để bây giờ có thể phóng hỏa tiễn chống tàu hay hỏa tiễn tấn công đất liền. Một số phiên bản máy bay này còn có thể phóng hỏa tiễn đạn đạo mang đầu đạn nguyên tử.
Một khả năng đe dọa đến cho các căn cứ quân sự Mỹ ở khu vực là máy bay H-6 đã được Bắc Kinh sử dụng trong cuộc tập trận bao vây Đài Loan hồi Tháng Mười năm ngoái. Trước đó, lần đầu tiên, nó đã bay đến gần lục địa Mỹ hồi Tháng Bảy.
Tuy Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền “không thể tranh cãi” đối với quần đảo Hoàng Sa nhưng khi hãng tin Reuters đề nghị bình luận về chuyện máy bay H-6 trên đảo Phú Lâm thì không thấy họ phản hồi ngay. Không chỉ đe dọa Mỹ với Philippines, Việt Nam cũng tranh chấp biển đảo với Trung Quốc nên những chiếc oanh tạc cơ H-6 cũng không thoát nguy cơ nếu hai nước xảy ra xung đột.

Máy bay H-6 nguyên thủy do Nga sản xuất từ thời thập niên 1950, sau đó bán cho Trung Quốc một số rồi cho phép sao chép. Trung Quốc đã làm rất nhiều cải tiến trong những năm qua gồm cả động cơ, các hệ thống phi hành điện tử. Trước kia chỉ thả bom là chính nhưng nay chúng được trang bị các loại hỏa tiễn chống hạm, tấn công mặt đất và cả hỏa tiễn đạn đạo nguyên tử.
Theo nguồn tin, Quân Khu Phía Nam của Trung Quốc có hai trung đoàn phi cơ oanh tạc. Các loại máy bay này thường được cất giữ ở những căn cứ xây dựng kiên cố để phòng ngừa bị tấn công khi xảy ra xung đột.
Như ở trên đề cập, chuyện các chiếc máy bay H-6 đến phơi mình tại đảo Phú Lâm cho thiên hạ chụp hình và bàn luận, hiển nhiên là sự cố ý có tính toán của Bắc Kinh. (NTB) [qd]




















































































