Trung Quốc gián tiếp nhìn nhận đang giam giữ ngư dân Việt

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một tổ chức ngoại vi của nhà cầm quyền Bắc Kinh gián tiếp xác nhận Trung Quốc đang giam giữ một số ngư dân Việt Nam.

“Theo những gì chúng tôi được biết, những ngư dân Việt Nam này đã bị bắt giữ vào Tháng Tư và Tháng Năm vì đã thu hoạch trái phép san hô sống, đánh cá bằng điện, cùng các hoạt động hủy hoại môi trường khác trong nội thủy và lãnh hải của quần đảo Hoàng Sa.”

Một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị tàu tuần Trung Quốc đâm nát khi khai thác thủy sản khu vực quần đảo Hoàng Sa. (Hình: Thanh Niên)

Tổ chức ở Bắc Kinh có tên là South China Sea Probing Initiative (SCSPI) viết như vậy trên trang X (trước là Twitter) hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Một, 2024. Mấy hàng chữ đó nhằm bình luận theo bản tin của hãng thông tấn Reuters ra ngày 31 Tháng Mười, tường thuật cuộc họp báo ở Hà Nội của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN.

Theo đó, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN Đoàn Khắc được báo chí trong nước dẫn lại lời tuyên bố: “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ các quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, thả ngay toàn bộ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trái phép, bồi thường thỏa đáng các thiệt hại và chấm dứt, không để tái diễn các hành động quấy nhiễu, bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.”

Không thấy ông Khắc cho biết ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt khi nào và bao nhiêu người vì chỉ nói trống không. Và người ta cũng không thấy ông cho biết Bộ Ngoại Giao CSVN đã giao tiếp gì với Bắc Kinh về vụ bắt giữ đó hay chưa.

Trước đó, ngày 2 Tháng Mười, phát ngôn viên Phạm Thu Hằng giận dữ lên án Trung Quốc đã đánh thương tích trầm trọng cho 10 ngư dân Việt Nam ngày 29 Tháng Chín, ngư cụ và ngư sản bị tịch thu, khi họ khai thác thủy sản ở khu vực quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền. Quần đảo này đã bị Trung Quốc đánh cướp sau cuộc hải chiến với Hải Quân VNCH Tháng Giêng, 1974.

SCSPI nói rằng những các ngư dân bị bắt giữ không phải những người “liên quan đến vụ việc xảy ra hồi Tháng Chín” mà báo Việt Nam cũng như thông tấn Reuters đưa tin. Khi được Reuters yêu cầu bình luận, phát ngôn viên Ngoại Giao Trung Quốc “thúc giục Việt Nam gia tăng giáo dục và quản lý ngư dân để bảo đảm đừng xâm phạm các vùng biển của Trung Quốc.”

Bắc Kinh không chính thức nhìn nhận mà chỉ cho một tổ chức ngoại vi là SCSPI lên tiếng rồi vu cho ngư dân Việt Nam vừa xâm phạm vùng biển của họ, vừa có những hành động khai thác bất hợp pháp từ san hô sống đến đánh cá bằng điện, hủy hoại môi trường.

Ngày 12 Tháng Mười, Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường thăm Việt Nam. Ông ta đã hội đàm với Tổng Bí Thư đảng CSVN Tô Lâm và các lãnh đạo chóp bu khác. Guồng mày tuyên truyền của chế độ khoe rằng hai bên “nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông.”

Ba trong số 10 ngư dân Quảng Ngãi bị lính Trung Quốc đánh thương tích ngày 29 Tháng Chín, 2024, ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. (Hình: Người Lao Động)

Rồi đến ngày 24 Tháng Mười, ông Tô Lâm tiếp Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp. Tờ Quân Đội Nhân Dân ở Hà Nội viết rằng: “Tổng Bí Thư Tô Lâm đề nghị quân đội hai bên tăng cường hợp tác, phối hợp kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định trên biển; giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, bảo đảm phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.”

Còn ông Trương Hựu Hiệp thì được thuật lời cả quyết: “Trung Quốc luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước và hai quân đội, Quân Giải Phóng Nhân Dân Trung Quốc sẵn sàng quán triệt nhận thức chung cấp cao, cùng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thúc đẩy hợp tác thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác đào tạo, quân y, cũng như các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm…”

Những gì xì ra trên mạng cho người ta hiểu những điều tử tế mà lãnh đạo hai bên nói trong các cuộc họp và được tường thuật trên mặt báo chỉ là tuyên truyền bề ngoài. Có thể có những điều được nói ra trong các cuộc họp đó không được viết ra nhưng lại được bật mí dưới những hình thức khác về mối quan hệ phức tạp giữa hai nước cộng sản “đồng chí, anh em” (NTB) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT