Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc liệu có nổ nguyên tử trên Biển Đông?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trung Quốc liệu có nổ nguyên tử trên Biển Đông? Tin giật gân này làm dậy sóng trên mạng xã hội từ mấy ngày qua từ một bản tin mạng của truyền thông Mỹ ở bang New Jersey.

Bản tin lôi kéo từ báo chí Nga, Trung Quốc đến Anh Quốc và báo đài tiếng Việt khắp nơi, dẫn theo những lời bình luận, phân tích mà phần đông cho đó là tin giả “câu view” của ông Hal Turner. Ngày 20 Tháng Mười Một, 2019, ông đưa bản tin qua trang mạng của Hal Turner Radio Show với tựa đề “Mới xảy ra ‘Một biến cố’ trên Biển Đông” kèm theo bản đồ khu vực có “biến cố.”

Cho tới nay, bản tin đã lôi cuốn được hơn 190,000 “hits” tức số lượt người mở bản tin ra đọc, chứng tỏ mức độ hấp dẫn của bản tin. Nhiều người trên mạng xã hội cũng lấy lại bản tin rồi truyền đi.

Một cơ sở chính thống của Nga đưa tin lại với những lời lẽ ỡm ờ như thật mà báo Express ở Anh dẫn lại, trong khi nguồn chính thống khác của Nga bác bỏ, nói đó là tin giả. Tờ South China Morning Post ở Hồng Kông cũng viện dẫn một người ở Trung Quốc phủ nhận.

Bản tin của Hal Turner, một người được mô tả là truyền thông cực hữu, viết: “Các dụng cụ theo dõi Biển Đông vừa ghi nhận một tiếng nổ đáng kể dưới lòng biển. Chi tiết chưa rõ ràng vào lúc 6 giờ 22 chiều (giờ miền Đông Hoa Kỳ), nhưng một số nguồn tin quân sự nói vụ nổ xảy ra ở độ sâu khoảng 50 mét, gây ra chấn động sóng bất ngờ với sức mạnh như thế ‘phải khoảng giữa 10 tới 20 kilotons.’ Những nguồn tin quân sự cũng cho hay đó không phải là một vụ động đất.”

Để cho người ta thấy hấp dẫn hơn và người ta tin mình hơn, ông ta còn viết rằng các tàu ngầm của Hoa Kỳ thường xuyên hoạt động trên Biển Đông cũng như các vùng biển khác của thế giới. Nếu một vụ nổ ở mức độ như thế sẽ là đại họa cho các tàu ngầm. Ông ta còn viện dẫn mức độ phóng xạ “đáng kể” được hệ thống theo dõi phóng xạ toàn cầu ghi nhận.

Báo Express ở Anh Quốc hôm Thứ Bảy dẫn nguồn từ cơ quan bảo vệ giới tiêu thụ Rospotrebnadzor của nước Nga nói họ đã khám phá thấy “một biến cố phóng xạ” trên Biển Đông khi mà những căng thẳng về tranh chấp chủ quyền biển đảo vẫn diễn ra tại khu vực.

“Dựa trên dữ kiện từ Hệ Thống Theo Dõi Môi Trường Toàn Cầu (Global Environmental Monitoring System) người ta thấy có sự gia tăng phóng xạ bối cảnh trên Biển Đông liên quan đến một biến cố phóng xạ.” Rồi cơ quan nay cho hay thêm, phóng xạ được khám phá hiện “không đe dọa gì dân Nga” nhưng họ thấy có sự “gia tăng theo dõi phóng xạ các khu vực phụ cận.”

Nhưng nguồn tin chính phống RT của Nga hôm Thứ Bảy coi cái tin của Hal Turner là tin bịa đặt vì ông ta từng bị lên án là đưa tin giả (fake news) và thuyết âm mưu chỉ nhằm tạo chú ý, giật gân. Bản tin của Turner, theo RT, đầy những lời cáo buộc là Bắc Kinh nhắm gửi một thông điệp đến Hoa Thịnh Đốn khi cho nổ một trái bom nguyên tử tại vùng biển tranh chấp. Nếu tìm hiểu kỹ hơn thì “cái chuyện đó không vững vàng tí nào.”

Nếu nó nổ gần mặt nước mà lại không ai nghe thấy tại một khu vực đông đảo tàu bè thương mại qua lại và cũng có rất nhiều tàu đánh cá thì “gần như không thể nào xảy ra.”

Tờ South China Morning Post ở Hồng Kông hôm Thứ Bảy cũng thuật lại cái tin của Nga qua trang mạng vpk-news.ru ghi nhận có mức độ phóng xạ gia tăng trên Biển Đông. Cái tin này được chuyển đi nhanh chóng trên mạng xã hội và những cơ quan truyền thông uy tín của thế giới. Một trang tin ở Trung Quốc cũng đăng lại nhưng sau đó đã gỡ bỏ.

SCMP dẫn lời ông Greg Poling, giám đốc chương trình Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải Á Châu (AMTI) của tổ chức CSIS khuyên người ta gác ngoài tai cái tin đó trừ khi nó đến từ những nguồn tin đáng tin cậy.

Tờ Đất Việt ở Hà Nội hôm Chủ Nhật dẫn nguồn tin Ria Novosti của Nga dẫn lời Giám Ðốc Cơ Quan Tình Báo Đối Ngoại Nga Sergey Naryshkin cho biết, tới lúc này Nga vẫn “không có thông tin đáng tin cậy” về sự cố, đồng thời cho biết Nga đã xúc tiến “kiểm tra và tái kiểm tra” tin đồn. (TN)

MỚI CẬP NHẬT