Friday, April 26, 2024

Trung tâm y tế huyện ở Cà Mau ngưng mổ vì bác sĩ gây mê bị kỷ luật

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Sau khi bác sĩ gây mê duy nhất của Trung Tâm Y Tế huyện U Minh bị đình chỉ công tác, khiến toàn bộ bệnh nhân cần mổ ở đây phải chuyển viện đi nơi khác.

Chiều 20 Tháng Mười, ông Quách Văn Phương, giám đốc Trung Tâm Y Tế huyện U Minh xác nhận với báo Tuổi Trẻ, đơn vị vừa đề nghị Sở Y Tế tỉnh Cà Mau tăng cường bác sĩ, điều dưỡng gây mê hồi sức cho trung tâm để ổn định việc khám chữa bệnh cho người dân trong vùng.

Theo ông, nguyên nhân vì sau khi sản phụ NTTN (21 tuổi, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) bị chết sau khi sinh tại trung tâm, ông Phạm Thanh Phong, bác sĩ gây mê duy nhất của trung tâm bị đình chỉ công tác và điều chuyển sang bộ phận khác.

“Hiện tại, các hoạt động phẫu thuật liên quan đến gây mê hồi sức bị tạm dừng, bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên để mổ. Dự trù đến ngày 30 Tháng Mười, trung tâm mới có bác sĩ gây mê,” ông cho biết.

Trước đó, sáng 3 Tháng Mười, chị N. chuyển dạ sinh con nên nhập viện tại Trung Tâm Y Tế huyện U Minh. Tối cùng ngày, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bắt con. Tuy nhiên, sau khi mổ bắt con, bác sĩ tiến hành khâu vết mổ thì phát hiện chị N. tím tái, hôn mê không tỉnh do bị gây mê quá liều.

Ngay sau đó, chị N. được chuyển đến bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau cấp cứu nhưng vẫn không thể hồi phục. Đến ngày 7 Tháng Mười, người nhà xin đưa chị N. về quê ở tỉnh Phú Yên nhưng chưa về đến quê thì đã chết.

Sau cái chết của chị N., Trung Tâm Y Tế huyện U Minh đã tạm thời đình chỉ công tác chuyên môn, bố trí công việc khác cho ê kíp đã trực tiếp gây mê và chăm sóc cho sản phụ này, trong đó có ông Phong. (Tr.N)

Đà Nẵng siết chặt an ninh trước APEC

MỚI CẬP NHẬT