Trước tòa, Phan Văn Anh Vũ đòi đồng hồ Rolex, đề nghị không gọi là Vũ ‘Nhôm’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Phan Văn Anh Vũ kêu oan không nhận tội và cho biết ông tự ra đầu thú chứ không phải bị bắt ở Singapore, đồng thời gửi đơn tới Hội Đồng Xét Xử đòi tiền, tư trang bị công an thu giữ nhưng không lập biên bản.

Sau một ngày bị cách ly để thẩm vấn 19 bị cáo, tiếp tục phiên xét hỏi sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Giêng, 2020, Hội Đồng Xét Xử Tòa Án Nhân Dân thành phố Hà Nội, “truy” bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “Nhôm,” 44 tuổi), thượng tá, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 79, Công Ty Cổ Phần Bắc Nam 79, về các cáo buộc trong việc chuyển nhượng, nhận giao 21 nhà, đất công ở Đà Nẵng gây thiệt hại cho nhà nước 22,000 tỷ đồng ($951.89 triệu) tiền ngân sách.

Theo báo Thanh Niên, ông Vũ liên tục cho rằng ông không có quyền được nói dù đã phải ra tòa ba lần.

Xin hai phút được nói để rộng đường dư luận, ông Vũ uất ức: “Bị cáo đọc cáo trạng, giống như tội đồ, là trung tâm trong cáo trạng này. Mọi tội lỗi đều đổ hết cho bị cáo, bị cáo chỉ là người đi mua chứ làm gì nên tội. Còn anh bán anh phải chịu trách nhiệm về tài sản của anh. Bị cáo đi mua của công ty nhà nước, chứ không phải công ty đầu đường xó chợ.”

Trước khi tòa xét hỏi, ông Vũ gửi lá đơn với các nội dung: không nhận tội như cáo trạng, đòi lại tài sản là đồng hồ Rolex, điện thoại, máy tính xách tay và đề nghị Viện Kiểm Sát không gọi mình là Vũ “Nhôm.”

“Thưa Hội Đồng Xét Xử, hôm nay có cả đại diện Viện Kiểm Sát, bị cáo cũng mong các vị lãnh đạo viện bỏ cái tên Vũ ‘Nhôm’ ra ngoài. Cha mẹ khai sinh ra bị cáo tên Phan Văn Anh Vũ, không có tên Vũ ‘Nhôm.’ Cứ gọi Vũ ‘Nhôm,’ làm cho báo chí đưa tin bị cáo như tội đồ,” ông Phan Văn Anh Vũ nghẹn giọng nói trước tòa.

Tiếp tục được nói trước tòa, ông Vũ cho biết quá trình điều tra, ông bị thu giữ nhiều tài sản cá nhân gồm 29,000 đô la Singapore, một đồng hồ Rolex, ba cái điện thoại và một máy tính xách tay.

“Bị cáo bị cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ dùng cá nhân. Các anh điều tra viên lập tới lập lui biên bản. Vào mở niêm phong rồi lại lập tiếp nhưng không bỏ tài sản, chứng cứ này vào cáo trạng. Tại phiên tòa, mong Hội Đồng Xét Xử trả lại cho bị cáo,” ông Vũ nói.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ uất ức xin tòa hai phút được nói để rộng đường dư luận. (Hình: Sơn Quân/Thanh Niên)

Trong lúc xét hỏi, Hội Đồng Xét Xử hỏi ông Vũ có phải bị bắt vào ngày 4 Tháng Giêng, 2018, ông Vũ cho rằng ông không phải bị bắt mà tự vào cơ quan Cảnh Sát Singapore đầu thú, sau đó được dẫn về Việt Nam.

“Bị cáo có bị lệnh truy nã không?,” Hội Đồng Xét Xử hỏi tiếp. Ông Vũ khẳng định: “Không ai truy nã, bị cáo không biết, không nhận được quyết định nào. Ở Singapore, qua mạng xã hội, bị cáo thấy nhà mình bị khám xét. Sau đó, bị cáo tự tới đồn cảnh sát ở Singapore để công an đưa về Việt Nam trình diện vào ngày 4 Tháng Giêng, 2018.”

Hiện ông Vũ đang thụ án tổng cộng 25 năm tù với hai cáo buộc “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” trong các phiên tòa diễn ra hồi năm 2018 và 2019.

Trong đợt này, 21 bị cáo sẽ bị Tòa Án Nhân Dân Hà Nội xét xử từ ngày 2 đến 15 Tháng Giêng, 2020. (Tr.N)

[jwplayer 2fnjVi4w-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT