Friday, April 26, 2024

Trưởng công an xã ở Bình Thuận bị tố đánh, rút súng dọa bắn dân

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Camera an ninh ghi lại cảnh ông trưởng công an xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, xông vào tiệm tạp hóa rồi rút súng dọa bắn người.

Theo báo Tiền Phong, ngày 3 Tháng Giêng, 2020, ông Nguyễn Đức Thắng, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, cho biết đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Lợi, trưởng Công An xã Đức Phú, làm bản tường trình về việc bị người dân tố vô cớ đánh, rút súng dọa bắn người.

“Gia đình nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên công an huyện. Chúng tôi sẽ mời gia đình người này lên làm việc để nắm rõ sự việc,” ông Thắng nói.

Trước đó, tối 24 Tháng Mười Hai, 2019, ở xã Đức Phú có một thanh niên đốt pháo nhưng công an xã không bắt được quả tang.

Đến tối 31 Tháng Mười Hai, trong lúc đi tuần tra thì công an xã phát hiện thanh niên nghi đốt pháo bảy ngày trước nên đến “nhắc nhở” nhưng người này phủ nhận thì hai bên xảy ra cự cãi. Ông Nguyễn Văn Lợi đã ra tay đánh người, đồng thời rút súng dọa bắn.

Tối 2 Tháng Giêng, báo Zing liên lạc với ông Lợi qua điện thoại để tìm hiểu thêm về sự việc, nhưng ông trưởng công an xã Đức Phú từ chối trả lời.

Trong khi đó, nói với báo Thanh Niên, Đại Tá Nguyễn Văn Loan, trưởng Công An huyện Tánh Linh, cho biết công an huyện này đã cử tổ công tác tiến hành xác minh sự việc.

Theo hình ảnh từ camera an ninh tại tiệm tạp hóa của ông TNT (58 tuổi, ở xã Đức Phú) cho thấy khoảng 10 giờ tối ngày 31 Tháng Mười Hai, có khoảng 10 người thuộc Công An xã Đức Phú đến một tiệm tạp hóa bao vây một thanh niên nói chuyện gì đó. Bất ngờ, ông Lợi đã dùng tay tát và rút súng từ túi quần chĩa vào người thanh niên.

Gia đình nạn nhân sau đó đã làm gửi đơn thẳng tới Công An tỉnh Bình Thuận tố cáo hành vi của ông Lợi. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT