Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn $1.1 tỷ cho người bị hại

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Theo bản án sơ thẩm giai đoạn hai, ngoài trách nhiệm về hình sự, bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, có nghĩa vụ phải bồi hoàn toàn bộ số tiền hơn 30,092 tỷ đồng ($1.17 tỷ) cho những người mua trái phiếu và những người liên quan.

Từ hôm 25 Tháng Ba, Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm để bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trình bày kháng cáo bản án giai đoạn hai, với cáo buộc các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa phúc thẩm hôm 25 Tháng Ba. (Hình: Nguyễn Huế/VietNamNet)

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là bị cáo Trương Mỹ Lan có đủ nguồn tiền để thực hiện phán quyết của tòa án?

Báo VietNamNet hôm 31 Tháng Ba dẫn lời Luật Sư Giang Hồng Thanh, một trong những người bào chữa cho bị cáo Lan, cho hay thời gian vừa qua, Cục Thi Hành Án Dân Sự ở Sài Gòn đã “rất nỗ lực, quyết liệt” trong việc thu hồi tài sản liên quan đến vụ án để thực hiện theo phán quyết của tòa.

Theo đó, căn cứ vào “Công văn số 1948” của Cục Thi Hành Án Dân Sự, tính đến hôm 24 Tháng Ba vừa qua, đã có hơn 24,043 tỷ đồng ($940.9 triệu) gồm 8,659 tỷ đồng ($338.8 triệu) tiền mặt nằm trong tài khoản của Cục Thi Hành Án và trong các tài khoản bị phong tỏa, cùng hơn 15,383 tỷ đồng ($602 triệu) là tiền mà các cá nhân, tổ chức phải trả cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn hai còn kê biên hàng loạt cổ phần, bất động sản với tổng trị giá hơn 10,000 tỷ đồng ($391.3 triệu) của bị cáo Lan.

Một khoản tiền khác cũng có thể được sử dụng để “khắc phục hậu quả,” đó là hơn 15,712 tỷ đồng ($614.8 triệu) có nguồn gốc từ các trái phiếu An Đông được trả cho sáu tổ chức tín dụng.

Như vậy, tổng cộng ba nguồn tiền kể trên có hơn 50,000 tỷ đồng ($1.95 tỷ) để bị cáo Trương Mỹ Lan bồi thường cho các bị hại trong vụ án.

“Đây là nguồn tiền rất lớn, nếu thu hồi triệt để theo quy định tại Điều 106 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự và Điều 47 Bộ Luật Hình Sự, bị hại sẽ được nhận lại tài sản nhanh chóng, đầy đủ nhất,” ông Thanh cho biết.

Vẫn theo Luật Sư Thanh, tại phiên tòa phúc thẩm lần này, bị cáo Lan giữ nguyên kháng cáo, không đồng ý với mức án tù chung thân mà cấp sơ thẩm đã tuyên. Đồng thời, cam kết bồi hoàn cho những ai mua trái phiếu có yêu cầu bồi thường và bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để “khắc phục hậu quả.”

Theo trình bày của bị cáo Lan, bản án sơ thẩm quy kết bị cáo “dùng phương thức, thủ đoạn gian dối” để phát hành 25 mã trái phiếu tại bốn công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, hiện còn dư nợ hơn 30,000 tỷ đồng của hơn 35,000 bị hại là không đúng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm tại tòa phúc thẩm giai đoạn hai. (Hình: Nguyễn Huế/VietNamNet)

Theo bị cáo Lan, cần phải trừ 1,612 tỷ đồng ($63 triệu) là khoản tiền mà ngân hàng SHB phát hành trái phiếu đã sử dụng.

“Ngân hàng SCB và ngân hàng SHB đã thỏa thuận như thế nào thì bị cáo không biết, nhưng đây là khoản tiền phát hành trái phiếu mà SHB phải chịu trách nhiệm,” bị cáo Lan nêu và cho rằng chỉ chịu trách nhiệm với hơn 28,000 tỷ đồng ($1 tỷ).

Theo Luật Sư Thanh, hiện có 25,000 người mua trái phiếu yêu cầu hoàn tiền, còn hơn 10,000 người không có yêu cầu. Bị cáo Lan cam kết “sẽ giải quyết cho các trái chủ và đề nghị tòa án buộc những cá nhân, tổ chức sử dụng tiền trái phiếu phải cùng phối hợp để giải quyết cho người dân.”

Hôm 28 Tháng Ba, Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn tuyên bố tạm dừng phiên xử và dự kiến mở lại vào hôm 3 Tháng Tư. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT