Trương Mỹ Lan hầu tòa lần 4, kháng cáo án chung thân

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Ba, Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn đã mở phiên phúc thẩm để bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trình bày kháng cáo bản án chung thân giai đoạn hai, với cáo buộc các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.”

Theo báo Người Lao Động, bị cáo Lan, 69 tuổi, còn bị buộc bồi thường hơn 30,000 tỷ đồng (hơn $1.1 tỷ) cho các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các thương vụ trái phiếu.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa hôm 25 Tháng Ba. (Hình: Nguyễn Tiến/Pháp Luật TP.HCM)

Đây là diễn biến tiếp theo của vụ án kinh tế liên quan đến các sai phạm tại ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) và tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ra tòa lần này, bị cáo Trương Mỹ Lan còn mang thân phận tử tù do đã bị tuyên án tử hình ở giai đoạn một.

Đáng lưu ý, trong lúc bị cáo Lan kháng cáo, chồng là Chu Lập Cơ, quốc tịch Hồng Kông, chấp nhận mức án hai năm tù về tội “rửa tiền” nên không xuất hiện tại tòa phúc thẩm. Hiện, ông này đã đi chấp hành án phạt chín năm tù về hai tội “vi phạm quy định cho vay” (giai đoạn 1) và “rửa tiền” (giai đoạn 2).

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Lan xin giảm án cho các tội danh nêu trên và cho biết mình “tôn trọng các tội danh mà Viện Kiểm Sát truy tố.”

Tuy nhiên, về hành vi lừa đảo, bị cáo Lan xin tòa xem xét thấu đáo về nguyên nhân, bối cảnh của việc phát hành trái phiếu.

Bị cáo Lan giải thích rằng lúc đó, SCB do bị cáo sở hữu, cần tiền nên bà Nguyễn Phương Hồng, cựu phó giám đốc SCB (đã chết bất ngờ trong tù) đã đề nghị mượn các công ty con của Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu do nhiều đơn vị thụ hưởng nên bị cáo đề nghị tòa thu hồi để trả tiền cho người nắm giữ trái phiếu.

Hiện tại, tòa tiếp tục kê biên các tài sản của bị cáo Lan và gia đình để “bảo đảm cho việc thi hành án.”

Theo báo VNExpress, bản án tử hình đối với bị cáo Trương Mỹ Lan đã có hiệu lực pháp luật, nhưng tòa hứa hẹn rằng nếu bị cáo này “tích cực khắc phục ba phần tư hậu quả,” tức chịu nộp thêm tiền “khắc phục hậu quả” thì sẽ được xem xét giảm án còn chung thân.

Hình phạt mà bị cáo Trương Mỹ Lan và các “thân tín” đã nhận tính đến hiện tại. (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

Ba ngày trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, chưa thấy các báo ở Việt Nam cập nhật tin gia đình bị cáo Lan nộp thêm tiền như các lần trước.

Nhiều phần là do bị cáo Lan cũng đoán biết được phán quyết y án tử hình nhắm vào mình sẽ được công bố khi phiên tòa kết thúc.

Hiện, bị cáo Lan có tám luật sư bào chữa. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 21 Tháng Tư tới. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT