Từ 23 Tháng Tư, Hà Nội, Sài Gòn nới lỏng ‘cách ly xã hội’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong khi Sài Gòn được thủ tướng CSVN chấp thuận dừng “cách ly xã hội,” thì Hà Nội cũng được phép “mở cửa hoạt động” lại từ 0 giờ ngày 23 Tháng Tư, trừ hai huyện Mê Linh và Thường Tín.

Theo báo VNExpress, tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 Hà Nội chiều 22 Tháng Tư, ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, cho biết việc ngừng cách ly do chính phủ đã xếp Hà Nội vào nhóm “nguy cơ,” trừ hai huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn ở nhóm “nguy cơ cao” do có ổ dịch chưa qua 14 ngày.

Tại Hà Nội, người dân được đi lại bình thường nhưng “chỉ nên ra ngoài khi có việc cần thiết. Khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ tiếp tục bị xử phạt.”

Các hoạt động vận tải như xe buýt, taxi, xe công nghệ… được hoạt động trở lại. Tuy nhiên “tỷ lệ chuyên chở nhất định, không ngồi đủ số ghế. Các phương tiện cần chuẩn bị dung dịch rửa tay, sát khuẩn cho khách.”

Các chủ cửa hàng ăn, trung tâm thương mại, siêu thị… khi mở lại cần giữ khoảng cách, tổ chức đo thân nhiệt. Các cơ quan, xí nghiệp, công trường… nên khử khuẩn cho cán bộ “khuyến khích ghi nhật ký để dễ dàng truy xuất lịch sử dịch tễ khi cần.”

Bệnh viện được tiếp đón bệnh nhân nhưng phải tuân thủ quy định phòng, chống dịch của Bộ Y Tế; không được tổ chức thăm bệnh nhân, người bệnh nặng chỉ được một người chăm nom.

Chợ Ngọc Hà ở quận Ba Đình (Hà Nội) vẫn đông đúc trong lúc lệnh “cách ly xã hội” vẫn còn duy trì trong ngày 22 Tháng Tư. (Hình: Duy Hiệu/Zing)

Riêng việc khi nào hơn 2 triệu học sinh đi học trở lại chưa được Hà Nội quyết định. Đặc biệt thành phố vẫn cấm quán bar, karaoke, nhà hàng, quán cà phê… tập trung đông người. Các lễ hội văn hóa, hoạt động thể thao đông người vẫn bị dừng.

Trong khi đó, cũng theo báo VNExpress cùng thời điểm chiều 22 Tháng Tư, ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch Sài Gòn, thông báo sau 19 ngày liên tiếp không phát hiện ca bệnh COVID-19 mới, Sài Gòn được nới lỏng cho mở cửa lại các nơi kinh doanh hàng hóa, kinh doanh đường phố, dịch vụ không thiết yếu… nhưng “phải bảo đảm phòng, chống dịch.”

“Theo hướng dẫn của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về phòng chống dịch, chúng ta tiếp tục thực hiện Chỉ Thị 15 (cấm tụ họp đông người), nhưng thành phố sẽ nới lỏng một số điểm. Cụ thể thế nào thành phố sẽ sớm có hướng dẫn,” ông Liêm nói.

“Chúng ta đang xác định phải sống chung với dịch khi chưa có vaccine và thuốc đặc trị có hiệu quả. Chúng ta cũng phải xác định trạng thái bình thường mới, nhưng một số yêu cầu vẫn bắt buộc như đeo khẩu trang trong hoạt động cộng đồng, đi học, đi chợ, tham gia giao thông công cộng. Thế giới đã công nhận đeo khẩu trang là hiệu quả, ta phải biết phát huy,” báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, nói tại cuộc họp Thường Trực Chính Phủ chiều cùng ngày.

Tính đến 6 giờ chiều 22 Tháng Tư (giờ Việt Nam), Bộ Y Tế CSVN vẫn giữ nguyên con số chỉ có 268 bệnh nhân. Như vậy, sau một tuần kể từ thời điểm ghi nhận ca cuối cùng là nữ bệnh nhân ở tỉnh Hà Giang, Việt Nam chưa ghi nhận thêm trường hợp mắc virus COVID-19 mới. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT