BÀ RỊA-VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Tòa Án Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hôm 17 Tháng Sáu tuyên án tử hình bị cáo Võ Thành Long, 21 tuổi, ở huyện Long Đất, với cáo buộc cùng lúc nhiều tội danh “giết người,” “cướp và trộm cắp tài sản,” “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Theo Hội Đồng Xét Xử, hành vi của bị cáo Long “đặc biệt nguy hiểm cho xã hội,” xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người khác. Bị cáo ra tay với tính chất hung hãn, động cơ đê hèn, thể hiện quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng nên tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Cùng bị truy tố về bốn tội danh “cướp tài sản,” “trộm cắp tài sản,” “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “che giấu tội phạm,” bị cáo Vũ Thành Huy, 26 tuổi, ở huyện Long Đất, bị tuyên án chín năm tù.
Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Long từng bị xử phạt hành chính và lĩnh hai án tù vì lừa đảo khi chưa đủ 18 tuổi.
Sau khi mãn hạn tù vào cuối năm 2023, bị cáo Long dùng mạng xã hội để làm quen, lừa tình những cô gái mới lớn nhằm chiếm đoạt tài sản. Anh ta rủ bị cáo Huy cùng tham gia.
Tháng Năm, 2024, bị cáo Long làm quen với cô Hồ Thị MT, 21 tuổi, ở xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, Sài Gòn, rồi rủ nạn nhân xuống Vũng Tàu chơi.
Hôm 17 Tháng Năm, 2024, bị cáo Long tiết lộ với bị cáo Huy kế hoạch đưa cô T. vào nhà nghỉ và chiếm đoạt tài sản.
Hôm sau, cả hai thuê taxi đến Cần Giờ đón cô T., đưa về một nhà nghỉ ở phường 2, thành phố Vũng Tàu. Sau khi đi ăn uống cùng nhau, đến nửa đêm, bị cáo Long và cô T. về phòng.
Tại đây, bị cáo Long đòi quan hệ tình dục và nạn nhân đồng ý với điều kiện sẽ được đưa về nhà. Sau đó, cô T. vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì bất ngờ bị anh ta dùng gối đè lên mặt cho đến khi tắt thở.
Bị cáo Long lấy toàn bộ tài sản của nạn nhân gồm trang sức vàng, điện thoại iPhone và tiền mặt tổng giá trị tài sản hơn 32 triệu đồng ($1,227). Anh ta báo cho bị cáo Huy biết rồi cả hai bàn cách phi tang thi thể.
Khoảng 10 giờ sáng 18 Tháng Năm, 2024, bị cáo Long mua vali, cùng bị cáo Huy cho xác nạn nhân vào, mang ra khỏi nhà nghỉ bằng xe máy điện thuê trước đó. Họ vứt thi thể cô T. xuống khu vực rìa Núi Nhỏ, phường 2, thành phố Vũng Tàu.
Tiếp đó, cả hai cùng một người bạn đem số vàng đi bán tại hai tiệm ở Long Điền và Phước Hải, thu gần 14.2 triệu đồng ($544). Bị cáo Long giữ lại điện thoại và đưa người bạn đi cùng 200,000 đồng ($7.6). Số tiền còn lại đã tiêu xài hết.
Bốn ngày sau, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện và trình báo công an.

Trước đó, bị cáo Long còn lừa đảo cô gái 20 tuổi ở thị trấn Phước Hải.
Trên đường đi chơi, phát hiện điện thoại của cô này để trong hộc xe gắn máy, anh ta giả vờ mượn gọi rồi nhanh chóng bỏ vào túi. Đến quán cà phê, bị cáo Long lẻn ra cửa sau, bỏ trốn và đem bán chiếc điện thoại với giá 16 triệu đồng ($613).
Cáo trạng cũng xác định, hai bị cáo Long và Huy từng hai lần chiếm đoạt tài sản của một cô gái 21 tuổi, ở tỉnh Ninh Thuận, cũng bằng thủ đoạn tương tự.
Sau khi rủ cô này đến thị trấn Phước Hải chơi và ngủ lại, bị cáo Long trộm iPhone của nạn nhân bán được 8 triệu đồng ($306).
Nửa tháng sau, anh ta tiếp tục dụ cô gái đến Vũng Tàu, rồi lặp lại hành vi trộm tương tự, lần này bán được 9 triệu đồng ($345).
Trình bày với Hội Đồng Xét Xử, cha của nạn nhân T. yêu cầu “xử đúng người đúng tội, lấy lại công bằng cho con.” Đồng thời, yêu cầu bị cáo Long bồi thường 550 triệu đồng ($21,101) tổn thất tinh thần và chi phí mai táng. (Tr.N) [qd]















































































