HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Truyền thông tại Việt Nam đưa tin Bộ Chính Trị đảng CSVN xác định vai vế, thứ bậc trên dưới của giàn lãnh đạo độc tài đảng trị tại Việt Nam.
Việc ấn định cái khung quyền lực trong hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương giữa những tin đồn đãi rất có thể Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể rút lui tại hội nghị của đảng giữa nhiệm kỳ, dự trù năm tới. Lý do chính yếu là sức khỏe của ông Trọng suy sụp nhiều sau vụ bị tai biến mạch máu não năm 2019.

Nhà cầm quyền CSVN vẫn giấu kín tin bí mật mà ai cũng biết này từ khi ông ta đi Kiên Giang ngày 15 Tháng Tư 2019, vội vàng được đưa về Sài Gòn sơ cứu rồi chuyển về Hà Nội chữa trị. Vì đi đứng khó khăn, ông Nguyễn Phú Trọng không thể tham gia nhiều sự kiện, trong đó có việc dẫn đầu đoàn đảng viên cao cấp đến viếng lăng Hồ Chí Minh.
Các báo VnExpress, Lao Động, Dân Trí hôm Chủ Nhật 22 Tháng Năm, đều rập khuôn nhau dẫn bản “Kết luận của Bộ Chính Trị” công bố “danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”. Trong đó “nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt bao gồm: tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội”.
Bốn “chức danh chủ chốt” vừa kể được liệt kê và công bố theo vai vế trong đảng theo thứ tự chóp bu trước, kém vế được nêu sau. Quyền lực của “chức danh” tổng bí thư đảng vẫn ăn trùm chứ không phải chia đều hay phân công như trên hình thức.
Tháng Hai năm 2020, VnExpress đưa tin, người được ngồi vào cái ghế tổng bí thư như trước đây phải “tiêu biểu nhất về đạo đức, trí tuệ toàn đảng” như “có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu, phát hiện, đề xuất, và quyết đoán; bình tĩnh, sáng suốt trước vấn đề khó liên quan đến vận mệnh của đảng, quốc gia, dân tộc”…
Để củng cố thêm quyền lực cho mình, ông Nguyễn Phú Trọng quy định rõ hơn cái chức tổng bí thư “có năng lực chỉ đạo chuẩn bị, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt”.
Theo đó, so sánh với quy định trước đó thì thêm nhóm từ “cán bộ chủ chốt”. Tức là nắm trọn quyền sinh sát, cắt đặt không riêng gì kẻ kế vị mà cho cả nhóm “chủ chốt”.

Khi diễn ra Hội nghị Trung ương 5 hơn hai tuần lễ trước đây, một số nhà phân tích cho rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng muốn rời bỏ cái ghế tổng bí thư đảng. Ông ta có vẻ vẫn đang say mê “đốt lò” chống tham nhũng. Nhiều đảng viên cấp cao thuộc các lãnh vực khác nhau và những “sân sau” của họ bị bị tống giam.
Tất cả những “đồng chí bị lộ” cho thấy guồng máy cai trị tại Việt Nam sâu mọt đục khoét kinh hoàng từ trên xuống dưới “ăn không từ một cái gì”. Một chức sắc tổng thanh tra chính phủ CSVN từng kêu lên là đụng vào đâu cũng thấy sai phạm, cũng thấy tham nhũng.
Vụ khởi tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một doanh nhân đang ở nước ngoài, hồi cuối Tháng Tư liên quan đến tham nhũng tại bệnh viện Đồng Nai, bị báo chí Israel bật mí là kẻ môi giới mua sắm võ khí cho Hà Nội, bị cho là đấu đá quyền lực trong hệ thống chóp bu đảng CSVN.(TN) [kn]














































































































































