Thursday, April 18, 2024

Túng tiền, ông ở Huế thuê xe Porsche rồi ‘gửi’ tiệm cầm đồ

THỪA THIÊN HUẾ, Việt Nam (NV) – Nghi can Lê Quang Vũ, 40 tuổi, ở thành phố Huế, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”

Theo báo Zing hôm 3 Tháng Hai, vào hôm 20 Tháng Mười Hai, 2021, nghi can Vũ thuê chiếc xe Porsche của ông Nguyễn Hoàng Sang, cũng ở thành phố Huế.

Nghi can Lê Quang Vũ. (Hình: Zing)

Chi phí thuê chiếc “siêu xe” cũng như chi tiết hợp đồng thuê không được tiết lộ. Tuy vậy, ở Việt Nam, một số chiếc “siêu xe” được cho thuê theo giờ hoặc buổi, cho các sự kiện của giới nhà giàu, nhưng với điều kiện khắt khe như phải thuê kèm tài xế chứ không được tự lái ra đường.

Chỉ một ngày sau khi thuê, nghi can Vũ liền đem chiếc xe đến “gửi” ở tiệm cầm đồ Sơn Hoàng do ông Võ Văn Sơn Hoàng ở phường Tây Lộc, thành phố Huế, làm chủ tiệm để lấy 4 tỷ đồng ($170,575). Nghi can dùng số tiền này đi trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Không rõ vì sao cần đến hơn một năm điều tra, Công An tỉnh Thừa Thiên Huế mới lần ra dấu vết và bắt giữ nghi can Vũ.

Theo ghi nhận của trang web Oto.com.vn, xe Porsche nhập cảng tại Việt Nam, tùy model, hiện có giá tham khảo từ 13 tỷ đồng ($554,370), nên chỉ giới “đại gia” mới có khả năng sở hữu dòng xe sang của Đức.

Một bản tin của báo VNExpress hồi tháng trước cho hay, đại diện hãng xe thể thao Đức tiết lộ doanh số bán 750 xe trong năm 2022, thời điểm đánh dấu 15 năm thương hiệu Porsche hiện diện ở Việt Nam từ 2007. Số xe bán được tương đương với mức tăng trưởng đến 150%.

Porsche là “siêu xe” được giới “đại gia” ở Việt Nam ưa thích. (Hình: Zing)

So với thị trường tiêu thụ nhiều xe Porsche nhất Đông Nam Á là Thái Lan (1,500 xe Porsche trong năm 2021, theo Bangkok Post), lượng xe bán tại Việt Nam “bằng khoảng phân nửa.”

Hãng xe này được ghi nhận có hai showroom tại Việt Nam, với lượng nhân viên tư vấn bán hàng thấp hơn gần phân nửa so với Lexus.

Porsche cũng được biết đến là thương hiệu cao cấp đầu tiên bán xe điện tại Việt Nam là chiếc Taycan. Hiện hãng này lắp đặt ba trạm sạc dành cho xe điện tại Sài Gòn và Hà Nội. Đáng lưu ý, tại quận 7, Sài Gòn, trung tâm Porsche được đầu tư với kinh phí xây dựng $20 triệu, bao gồm trụ sạc nhanh với dòng điện một chiều DC.

Tại Việt Nam, dòng xe Porsche được định vị cao cấp hơn Mercedes, BMW, Audi và Lexus. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT