Friday, April 19, 2024

Tướng CSVN đến Ngũ Giác Đài bàn về an ninh quốc phòng, Biển Đông

WASHINGTON, D.C. (NV) – Phó chủ tịch Quốc Hội CSVN đến Bộ Quốc Phòng Mỹ thảo luận về mối quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước, gồm cả các vấn đề Biển Đông.

Bản thông cáo báo chí của Ngũ Giác Đài cho biết Đại Tướng Đỗ Bá Tỵ, phó chủ tịch Quốc Hội CSVN, đã thảo luận các vấn đề với phụ tá Bộ Trưởng Quốc Phòng Patrick M. Shanahan hôm Thứ Hai, 23 Tháng Bảy, 2018. Trong đó, cả hai ông “tái khẳng định mối quan hệ quốc phòng dài hạn giữa nước Mỹ và Việt Nam.”

Bản thông cáo báo chí của Ngũ Giác Đài nói hai bên thảo luận về tình hình an ninh khu vực và nêu ra những tiến bộ lịch sử trong mối quan hệ đối tác Mỹ-Việt Nam. Cả hai ông đồng ý hai nước tăng cường hợp tác trên các lãnh vực an ninh trên biển, lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới, quân y và an ninh mạng.

Cả hai ông đồng ý với nhau về mối quan hệ đối tác toàn diện mạnh mẽ giữa hai nước, đặc biệt trong các lãnh vực hợp tác quốc phòng, cổ võ phát triển an ninh và kinh tế khu vực và thế giới, gồm cả khu vực Biển Đông.

Chưa thấy cơ quan thông tấn chính thức hoặc trang thông tin của Quốc Hội CSVN nói gì về chuyến thăm viếng Ngũ Giác Đài của phái đoàn Tướng Đỗ Bá Tỵ. Bốn ngày trước, trang mạng của Quốc Hội CSVN đưa tin “thăm làm việc tại Argentina từ ngày 17 đến 20 Tháng Bảy” nhằm “trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện hai các nước.”

Ông Đỗ Bá Tỵ, hàm đại tướng, từng là thứ trưởng quốc phòng, tổng tham mưu trưởng quân đội CSVN, được đẩy qua làm phó chủ tịch Quốc Hội từ năm 2016 trong kỳ sắp xếp thay đổi tiếp theo đại hội đảng đầu năm 2016. Ông đã từng đến Mỹ trước đây, tới Ngũ Giác Đài và đến thăm một số căn cứ trên nước Mỹ.

Có vẻ chuyến đi của Tướng Tỵ đến Ngũ Giác Đài mang theo một thông điệp gì đó từ Hà Nội về sự hợp tác an ninh quốc phòng và vấn đề Biển Đông, hơn là một cuộc thăm viếng có tính cách xã giao bình thường.

Bản tin của Ngũ Giác Đài bề ngoài cũng chỉ nói mơ hồ về đối tác Mỹ-Việt Nam dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau về lợi ích chung, đặc biệt sự tự do lưu thông trên biển, tôn trọng luật lệ quốc tế và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Đầu Tháng Sáu, Ngoại Trưởng Mike Pompeo đã đến Hà Nội gặp từ Tổng Bí Thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều vấn đề về mối quan hệ cả kinh tế, an ninh quốc phòng song phương và vấn đề phi nguyên tử bán đảo Triều Tiên đã được thảo luận.

Phái đoàn ông Tỵ còn ở Mỹ đến ngày 27 Tháng Bảy và đi gặp một số lãnh tụ Thượng, Hạ Viện cùng một số doanh nghiệp Mỹ.

Trong khi ông Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu một phái đoàn đến Mỹ, Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay một phái đoàn cấp cao của quân đội CSVN do Tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng Cục Chính Trị Quân Đội, đến Bắc Kinh vào các ngày từ 22 đến 26 Tháng Bảy “nhằm tiếp tục triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, tăng cường sự tin cậy chính trị, phát triển vững chắc mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới.”

Ngay tại Hà Nội thì ngày 24 Tháng Bảy, Bộ Quốc Phòng CSVN tổ chức “Hội thảo khoa học góp ý kiến vào nội dung dự thảo chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.” (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT