SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Từ khi giá vàng tăng và việc mua sắm nữ trang ở Việt Nam trở nên khó khăn, nhiều người trẻ đã chọn cách thuê vàng khi tổ chức lễ cưới.
Giữa Tháng Mười, cô Phương Ngọc, 25 tuổi, cùng chồng tìm đến tiệm vàng ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Sài Gòn, để thuê vàng cho việc tổ chức đám cưới vào cuối năm nay, do mình và chồng đều là công nhân nên không đủ tiền mua vàng đang ngày càng tăng cao.

Nói với báo VNExpress hôm 28 Tháng Mười, vợ chồng cô Ngọc cho biết họ quyết định thuê một bộ trang sức dành cho cô dâu trong ngày cưới gồm nhẫn, kiềng, bông tai. Phía tiệm vàng yêu cầu họ đặt cọc số tiền bằng giá trị bộ trang sức, kèm phí thuê là 2 triệu đồng ($78.7).
Tương tự, ngồi tính toán chi phí cho hôn lễ, cô Trần Hà Phương, 25 tuổi, quê huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, nhận ra riêng khoản vàng cưới đã tốn 64 triệu đồng ($2,520), số tiền quá lớn với cả hai gia đình nên cô quyết định đi thuê một dây chuyền ba chỉ, lắc tay hai chỉ và vòng tay ba chỉ, thuê trong ba ngày với giá 650,000 đồng ($25.6).
Trước đó, vợ chồng cô Phương định dùng số vàng miếng có sẵn để chế tác thành kiềng, vòng để trao cho cô dâu trong ngày cưới. Tuy nhiên, cô nhận ra chi phí chế tác không rẻ, cưới xong họ vẫn phải bán làm vốn bắt đầu cuộc sống nên sẽ càng mất giá.
“Chưa kể giá vàng tăng từng giờ, từng ngày, rất tốn kém,” cô Phương nói.
Theo khảo sát của báo VNExpress hiện, Sài Gòn và Hà Nội có hàng chục điểm cho thuê vàng cưới. Dịch vụ này xuất hiện khoảng năm năm trước nhưng đặc biệt nở rộ từ cuối 2023, kể từ khi giá vàng tăng cao.
Chủ đề “thuê vàng cưới” xuất hiện ở các hội, nhóm mạng xã hội thu hút hơn hàng triệu lượt xem và trăm ngàn bình luận.
Ông Phạm Duy Hiếu, giám đốc công ty Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Anh Phương, Sài Gòn, cho biết nhu cầu thuê vàng nữ trang dùng cho đám cưới đã tăng 80% tính từ cuối năm 2023, trung bình 50-60 lượt khách mỗi tháng. Khách thuê chỉ cần để lại căn cước và đặt cọc 8-10 triệu đồng ($315 tới $394), tùy theo giá trị trang sức.

“Một số người thuê chỉ để chụp hình. Gen Z (giới trẻ) đang chú trọng đến trải nghiệm và kỷ niệm hơn là việc sở hữu một lượng vàng lớn,” đại diện dịch vụ cưới hỏi trọn gói Marie Bridal ở Sài Gòn, cho biết.
Ông Nguyễn Văn Tâm, giảng viên Khoa Kinh Tế Đại Học Văn Lang ở Sài Gòn, cho rằng việc tìm đến dịch vụ thuê vàng cưới là phản ứng tự nhiên trước sự biến động của thị trường vàng.
Trong văn hóa Việt Nam, vàng là vật phẩm không thể thiếu để làm sính lễ và của hồi môn nhưng người trẻ đang chịu áp lực tài chính từ thị trường lao động lẫn khó khăn kinh tế. Một số người chọn cách đi vay tiền mua vàng nhưng sau đám cưới phải bán đi trả nợ và chấp nhận khoản lỗ không ít.
“Ý nghĩa của vàng cưới chúc phúc, tích lũy, không nên mang nặng hình thức,” ông Tâm nói, song dự đoán xu hướng này sẽ nở rộ hơn nữa ở Việt Nam trong vài năm tới. (Tr.N) [kn]

















































































