SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sài Gòn vẫn là nơi “dẫn đầu cả nước về lượng kiều hối” với $6.6 tỷ năm 2022 và tiếp tục gia tăng trong quý 1 năm 2023 với gần $2.2 tỷ, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2022, theo báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Năm.
Con số này trích dẫn từ phúc trình của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh Sài Gòn tại hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia cho “Đề án chính sách thu hút và phát huy nguồn kiều hối trên địa bàn thành phố” do Ủy Ban Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài thành phố Sài Gòn tổ chức chiều 22 Tháng Năm.

Tại cuộc hội thảo, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Hoài Anh, phó vụ trưởng Vụ Quan Hệ Kinh Tế và Khoa Học Công Nghệ, Ủy Ban Nhà Nước Về Người Việt Nam Ở Nước Ngoài, thừa nhận “nguồn lực kiều hối đã và đang có vị trí rất quan trọng trong tổng thể các nguồn lực từ bên ngoài của Việt Nam.”
Theo đó, các năm gần đây, kiều hối về Việt Nam thường xuyên đạt trên $10 tỷ/năm và lên tới $17 tỷ hồi năm 2019. Ngay sau đại dịch COVID-19, kiều hối cũng nhanh chóng tăng trở lại, đạt $18 tỷ trong năm 2022.
Theo các chuyên gia, hiện kiều hối vẫn đang chảy về Việt Nam nhưng có sự dịch chuyển trong nhóm người gửi.
Ông Bùi Việt Khôi, tham tán khoa học công nghệ, Đại Sứ Quán Việt Nam tại Úc, cho biết kiều hối gửi về Việt Nam từ Việt kiều và người “xuất khẩu lao động.”
Gần đây, lượng tiền gửi về giúp người thân sinh hoạt hàng ngày có xu hướng giảm, thay vào đó, Việt kiều chuyển tiền về Việt Nam để làm ăn, đầu tư bất động sản… nhằm “mong được đầu tư và có hiệu quả cao nhất có thể mua nhà tại Việt Nam hay đầu tư vào các dự án sản xuất, kinh doanh.”
Ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh thành phố Sài Gòn, cho biết thêm trước đây, người nhận kiều hối ở Việt Nam bằng ngoại tệ, nhưng bây giờ phần lớn đều muốn nhận tiền mặt.
Nguyên do là quá trình “số hóa” (đổi mới hệ thống thường sang hệ thống kỹ thuật số) đang rút ngắn thời gian giao dịch từ vài ngày xuống chỉ còn vài giây, khiến nhu cầu chuyển kiều hối cũng khá đa dạng không chỉ giữa cá nhân với nhau mà còn giữa cá nhân và doanh nghiệp hay doanh nghiệp với doanh nghiệp…
Hiện, có khoảng 30-40 công ty kiều hối khắp Việt Nam nhưng dịch vụ chuyển tiền mạnh nhất vẫn nằm ở Sài Gòn.

“Nguồn lực kiều bào còn tiềm năng lớn chưa được khai thác. Cùng với sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và các nước, nhiều người thuộc thế hệ trẻ mong muốn gắn bó với cội nguồn, tìm kiếm cơ hội làm việc, kinh doanh tại Việt Nam. Đây còn là sự dịch chuyển về nguồn lực con người,” ông Hoài Anh nói.
Các chuyên gia đề nghị chính quyền CSVN “cần tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng hành lang pháp lý mới” để thu hút người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở ngoại quốc trở về đầu tư và phát triển kinh doanh cho quê nhà. (Tr.N) [kn]


































































