Việt Nam bắt buộc tất cả người nhập cảnh phải cách ly 14 ngày

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Toàn bộ những người ở ngoại quốc kể cả Việt kiều khi nhập cảnh vào Việt Nam đều bị cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ 12 giờ khuya Thứ Bảy, 21 Tháng Ba, 2020.

Theo báo Người Lao Động, từ chỉ đạo của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch Bệnh COVID-19, ngày 20 Tháng Ba, ông Lê Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải đã ký văn bản “Hỏa tốc” gửi Cục Hàng Không Việt Nam về việc tổ chức cách ly người nhập cảnh vào Việt Nam.

Cụ thể, Cục Hàng Không Việt Nam “khẩn trương chỉ đạo các hãng hàng không thông báo đến tất cả hành khách trên thế giới nhập cảnh vào Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung bắt buộc 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.”

Riêng các trường hợp nhập cảnh do ngoại giao, công vụ sẽ được cách ly tại cơ quan ngoại giao hoặc cơ sở lưu trú dưới sự giám sát của chính quyền và cơ quan y tế. Song trước khi nhập cảnh, khách phải khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt. Máy bay phải vệ sinh, khử khuẩn.

Tất cả người nhập cảnh Việt Nam phải cách ly bắt buộc 14 ngày. (Hình: Người Lao Động)

Tùy vào tình hình thực tế, các chuyến bay quốc tế khi đến Việt Nam phải hạ cánh xuống phi trường Vân Đồn (Quảng Ninh), Cần Thơ, Phù Cát (Bình Định) và một số nơi khác theo yêu cầu của nhà chức trách.

Các đơn vị công an xuất nhập cảnh, quân đội, hải quan, kiểm dịch y tế… có trách nhiệm phối hợp để không ùn ứ khách tại các khu cách ly trong nhà ga; không giữ khách quá 90 phút tại nhà ga.

Tại cuộc họp sáng cùng ngày, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống COVID-19, cho rằng “Việt Nam phải có sự thay đổi trong chiến lược ngăn chặn. Các đơn vị liên quan cần quyết liệt ngăn dịch từ bên ngoài và nguy cơ lây nhiễm từ khoảng 300,000 người, trong đó có khoảng 100,000 người về từ các nước có người nhiễm cao đã nhập cảnh Việt Nam, trong đó nhiều người từ vùng dịch.”

Ban chỉ đạo giao quân đội chủ trì việc cách ly tập trung “không bỏ sót trường hợp cách ly nào. Các địa phương chuẩn bị khách sạn, cơ sở lưu trú để tổ chức cách ly có thu phí với người ngoại quốc mang sổ thông hành ngoại giao, công vụ, chuyên gia làm việc tại các dự án quan trọng theo yêu cầu của Việt Nam.”

Trước đó, từ 12 giờ khuya ngày 18 Tháng Ba, Việt Nam đã dừng cấp thị thực với người ngoại quốc. Các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho Việt kiều và thân nhân, cùng một số trường hợp đặc biệt khác như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao… khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và phải được Việt Nam chấp thuận. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT