Thursday, March 28, 2024

Việt Nam sợ bị vạ lây chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam đang sợ bị vạ lây từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc với ảnh hưởng tồi tệ dẫn đến thảm họa cho nền kinh tế.

Theo báo Người Lao Động hôm Thứ Ba, Bộ Công Thương vừa mới báo cáo với ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về “ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung tới Việt Nam, trong đó đáng lưu ý là nguy cơ các sản phẩm da giày, dệt may, đồ gỗ… của Trung Quốc tràn vào nước ta”.

Tờ Người Lao Động thuật lời ông bộ trưởng bộ Công Thương, Trần Tuấn Anh, báo động tại “hội nghị sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018” rằng “Mỹ đánh thuế khiến hàng Trung Quốc bị chặn đường xuất khẩu có thể dẫn tới nguy cơ các sản phẩm này tràn vào Việt Nam”.

Từ trước đến nay, đủ mọi loại hàng hóa, sản phẩm từ Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam bằng đủ mọi ngõ ngach, từ chính ngạch đến buôn lậu, nhỏ bé từ củ hành củ tỏi lên đến quần áo, vải vóc, máy móc, đồ điện tử, không thiếu thứ gì.

Nay khi chính phủ Mỹ bắt đầu áp đặt thuế quan rất cao từng đợt khiến các loại hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, buộc Trung Quốc phải tìm cách chống đỡ. Một trong những cách mà Hà Nội nhìn thấy là hàng hóa Trung Quốc sẽ được bán với giá rẻ hơn tuồn cho nước sát nách “đồng chí 4 tốt” là Việt Nam.

Theo tin tức thời sự mấy ngày vừa qua, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 25% trên một số hàng hóa Trung Quốc trị giá $34 tỉ. Phản ứng lại, Bắc Kinh cũng đã đánh thuế quan 25% đối với 545 loại hàng Mỹ từ xe hơi tới nông phẩm, cũng trị giá $34 tỉ.

Mỹ còn đe dọa sẽ đánh thuế 10% lên thêm 200 tỉ hàng hóa Trung Quốc nếu Bắc Kinh không thay đổi chính sách thương mại. Nếu cuộc chiến tranh thương mại còn tiếp tục, rất có thể Hoa Thịnh Đốn sẽ đánh thuế nặng trên cả $500 tỉ hàng hóa Trung Quốc bán sang Mỹ.

Để đối phó với đòn Mỹ, ngoài cách đánh trả thuế quan, Bắc Kinh đã liên tục hạ giá đồng nhân dân tệ và loan báo cho các công ty vay 100 tỉ đô la nếu gặp khó khăn sản xuất và xuất cảng.

Tờ Người Lao Động cũng thuật lời ông Phan Văn Chinh, Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu nhắc nhở các xếp của ông ta “Không xử lý khéo thì đây không chỉ là cuộc chiến của 2 nước lớn mà còn ảnh hưởng đến những quốc gia xuất siêu sang Mỹ như Việt Nam”.

Hồi tuần trước, tờ South China Morning Post (SCMP) ở Hongkong cho hay, rất nhiều hãng xưởng Trung Quốc đang tìm cách chạy sang Việt Nam và một số nước ASEAN khi thấy cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Thịnh Đốn và Bắc Kinh có vẻ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Nhưng đáng chú ý hơn nữa, hôm Thứ Hai 9 Tháng Bảy 2018, tờ SCMP cho hay hiện nhiều công ty Trung Quốc đang có kế hoạch thiết lập các cơ sở sản xuất trong tỉnh Quảng Tây giáp giới với tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Hàng hóa sản xuất của họ có thể đề xuất xứ “Made in Vietnam” rồi tuồn sang Việt Nam, mượn đường đi sang Mỹ, núp dưới chủ trương lập 7 “khu vực phát triển kinh tế biên mậu” với Việt Nam.

Những vùng “biên mậu” này là một phần trong một thỏa hiệp giữa Hà Nội và Bắc Kinh “một vành đai, một con dường” hồi năm ngoái. Hà Nội sẽ làm bình phong cho hàng Trung Quốc tránh né hàng rào thuế quan của Mỹ khi chúng được đẩy qua Mỹ.

Hồi Tháng Năm 2018, Mỹ đã áp đặt thuế quan 256% chống trợ giá đối với thép cuộn cán nguội tuy được tiếng là sản xuất tại Việt Nam nhưng lại “có nguồn gốc Trung Quốc”. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT