Việt Nam ‘chọn phe’ Nga để được thúc đẩy giao thương

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cùng ngày Việt Nam bỏ phiếu chống tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về việc loại Nga khỏi Hội Đồng Nhân Quyền, Sứ Quán Việt Nam tại Moscow tiếp đoàn Bộ Nông Nghiệp Nga do Thứ Trưởng Sergei Levin dẫn đầu, nhằm bàn biện pháp thúc đẩy hợp tác xuất cảng nông nghiệp giữa hai nước.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Tư, đại diện Việt Nam và Nga cho rằng việc mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp của nhau, “dù đã được cải thiện đáng kể, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp cận thị trường, mong muốn và năng lực của các doanh nghiệp hai nước.”

Thành viên đoàn Bộ Nông Nghiệp Nga tại Sứ Quán Việt Nam ở Moscow. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Đặng Minh Khôi, đại sứ Việt Nam tại Nga, cho biết tính đến năm 2021, Nga đã cho phép 50 doanh nghiệp Việt Nam được xuất cảng thủy sản vào thị trường Nga.

Ngược lại, 55 doanh nghiệp Nga được xuất cảng thịt và 77 doanh nghiệp Nga được xuất cảng thủy sản sang Việt Nam. Ông Khôi nhận định: “Đây là tiền đề quan trọng để hai nước tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác về thương mại-sản xuất hàng nông sản trong thời gian tới.”

Nga được cho là có nhiều mặt hàng có thế mạnh có thể xuất cảng sang Việt Nam gồm lúa mì, ngô, dầu thực vật và phân bón.

Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, xuất cảng hàng nông nghiệp từ Việt Nam sang Nga năm 2021 đạt $612.7 triệu, trong lúc từ Nga sang Việt Nam đạt $523.1 triệu.

Việt Nam được ghi nhận là nước cung cấp hàng đầu cho Nga nhiều sản phẩm như cà phê, thủy sản, hạt điều, hạt tiêu và trà… Đổi lại, Nga là nhà cung cấp thịt heo hàng đầu vào Việt Nam năm 2021 với kim ngạch $137 triệu, chiếm 43% kim ngạch xuất cảng thịt heo của Nga.

Cũng trong hôm 8 Tháng Tư, các báo ở Việt Nam đồng loạt đăng bài do Bộ Ngoại Giao Việt Nam cung cấp về “quan điểm tại phiên họp khẩn của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về việc loại Nga khỏi Hội Đồng Nhân Quyền.”

Theo đó, ông Đặng Hoàng Giang, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, cho rằng: “Việc đề nghị và xem xét nghị quyết này [loại Nga] là hành động vội vã trong khi chưa có thông tin cụ thể, khách quan.”

Ông Đặng Hoàng Giang, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. (Hình: Zing)

Quan điểm của người đại diện Việt Nam là việc thông qua nghị quyết loại Nga “có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực đàm phán, đối thoại giữa các bên liên quan, gây chia rẽ và làm giảm sự tín nhiệm đối với Liên Hiệp Quốc.”

Ông Lê Hồng Hiệp, nhà quan sát chính trị Việt Nam từ Singapore, bình luận trên trang cá nhân: “…Việt Nam được gì trong việc ủng hộ Nga trong vấn đề này để chấp nhận đứng về phía lề trái của lịch sử và công luận? Nhìn Việt Nam màu đỏ cùng danh sách với toàn thiểu số ‘rogue states’ (quốc gia bất hảo) mà thấy buồn! Vụ này chắc hẳn sẽ gây nhiều sứt mẻ cho uy tín quốc tế của Việt Nam, làm thụt lùi bao nhiêu nỗ lực xây dựng hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam mấy chục năm nay.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT