HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Ngoại giao CSVN trao công hàm phản đối và yêu cầu Trung Quốc bồi thường chiếc tàu đánh cá tỉnh Quảng Ngãi bị đâm chìm hôm Thứ Năm, 2 Tháng Tư, ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa.
Báo chí tại Việt Nam thuật bản thông cáo báo chí của bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN, phổ biến hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, cho hay như vậy về việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá QNg 90617 TS của tỉnh Quảng Ngãi buổi sáng sớm 2 Tháng Tư, bắt giữ tám thuyền viên. Hai tàu đánh cá khác của Việt Nam ở khu vực gần đó đã chay tới cứu các nạn nhân nhưng đã bị kéo về đảo Phú Lâm. Theo tin tức báo chí trong nước, các ngư dân đã được thả sau đó.
“Hành động trên của tàu công vụ Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, gây thiệt hại về tài sản, đe dọa an toàn tính mạng và lợi ích hợp pháp của ngư dân Việt Nam”, bà Lê Thị Thu Hằng viết trên bản thông cáo.
Dịp này, bà Hằng đả kích hành động đâm chìm tàu của ngư dân Việt Nam của Trung Quốc là “đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc đối xử nhân đạo với ngư dân, đi ngược lại thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, trái với tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình và không có lợi cho quan hệ hai nước cũng như việc duy trì hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.”
Lời đả kích này được Hà Nội lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng Bắc Kinh vẫn tảng lờ kể cả việc bà Hằng “nhắc lại Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế.”
Bản thông cáo kể trên nói cũng trong ngày 3 Tháng Tư, đại diện Bộ Ngoại Giao CSVN đã giao thiệp với đại diện Đại Sứ Quán Trung Quốc và trao công hàm phản đối.
“Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối với nhân viên công vụ và tàu hải cảnh Trung Quốc nêu trên, không để tái diễn những hành động tương tự, đồng thời bồi thường thỏa đáng các thiệt hại cho ngư dân Việt Nam,” lời bà Hằng trên bản thông cáo báo chí.

Tháng Ba năm ngoái, một tàu đánh cá của huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi đã bị tàu tuần Trung Quốc đâm chìm ở khu vực quần đảo Hoàng Sa. Hà Nội cũng đã phản đối Bắc Kinh và đòi bồi thường cho ngư dân Việt Nam, nhưng giống như nhiều lần trước đó, đều không có tác dụng.
Quần đảo Hoàng Sa bị Trung Cộng cướp đoạt sau trận hải chiến với Hải Quân VNCH hồi Tháng Giêng, 1974. Sau đó, Bắc Kinh bồi đắp, cơi nới một số đảo, đặc biệt là đảo Phú Lâm, xây dựng thành những căn cứ quân sự khổng lồ trên biển.
Tết Canh Tý vừa qua, lãnh đạo đảng, nhà cầm quyền CSVN và Trung Quốc đã trao đổi những lời chúc Tết. Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lời ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước, nói với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, rằng “Khẳng định quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện là phù hợp nguyện vọng thiết tha và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.”
Đáp lại, ông Tập Cận Bình “Khẳng định đảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, sẵn sàng cùng với đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tạo nền tảng dân ý vững chắc cho quan hệ hai nước”.
Ngày 9 Tháng Hai, 2020, báo Thanh Niên đưa tin, Hà Nội trao tặng một số trang thiết bị vật tư y tế “tốt nhất” giúp Trung Quốc đối phó với dịch COVID-19 đang làm tê liệt cả Hoa Lục. Nay Bắc Kinh vẫn cho tàu hải cảnh đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam. (TN)















































































