Việt Nam gần đạt thỏa thuận mua đại bác tự hành K9 của Nam Hàn

SEOUL, Hàn Quốc (NV) – Tập đoàn kỹ nghệ nặng Nam Hàn Hanwha Aerospace gần đạt thỏa thuận thương vụ bán hệ thống đại bác tự hành K9 Thunder cho Việt Nam.

Báo Korea Economic Daily cho hay như vậy hôm Thứ Hai, 20 Tháng Giêng. Họ nói rằng thương vụ trị giá 400 tỷ won (tương đương $276 triệu) để bán cho Việt Nam đến 30 hệ thống K9 Thunder. Đây là thương vụ an ninh quốc phòng trị giá đáng kể đầu tiên mà CSVN mua của Nam Hàn.

Đại bác tự hành K9 Thunder đang được sản xuất tại nhà máy của công ty Hanwha. (Hình: Hanwha Aerospace)

Tuy Việt Nam là nước cộng sản còn giữ quan hệ anh em với Bắc Hàn nhưng lại làm ăn buôn bán chặt chẽ và vô cùng thân thiết với một nước Nam Hàn dân chủ tư bản. Không những vậy, Việt Nam và Nam Hàn còn ký thỏa hiệp nâng cấp quan hệ song phương lên thành “Đối tác chiến lược toàn diện” ngang cả với Trung Quốc, Nga và trước cả với Mỹ.

Qua nguồn tin trên, hiện hai bên đang thảo luận giai đoạn chót về thời gian giao hàng và những điều kiện khác, theo những người thân cận vụ việc cho biết. Những năm qua, chỉ thấy Nam Hàn viện trợ cho Việt Nam một số ít tàu chiến phế thải được tân trang lại.

Đi vào chi tiết, báo Korea Economic Daily nói, số lượng sẽ từ 20 đến 30 đơn vị cho số tiền nêu trên vì căn cứ trên giá bán một đơn vị K9 từ 14 tỷ won đến 20 tỷ won tùy phiên bản khác nhau. Tháng Hai, 2023, giới chức CSVN đã đến Nam Hàn thẩm định khả năng và giá trị tác chiến của hệ thống pháo tự hành này.

Tháng Mười Một năm ngoái, Bộ Quốc Phòng CSVN đã cho người sang Nam Hàn học tập sử dụng, tác xạ cũng như bảo trì.

Một hệ thống K9 Thunder, nặng 47 tấn, ít nhất gồm một đại bác trên xe bánh xích, và một xe bánh xích đi kèm chở đạn và tiếp đạn 155mm. Tùy phiên bản K9, các phiên bản cũ hơn (K9 và K9A1) cần tới năm người vận hành gồm trưởng xa, tài xế, một xạ thủ và hai lính nạp đạn. Nhưng phiên bản mới hơn (K9A2) chỉ cần một trưởng xa, một tài xế và một xạ thủ nhờ nạp đạn tự động. Tùy loại đạn, tầm tác xạ của đại bác K9 từ 18km đến 60km.

Các giới chức quốc phòng Việt Nam và Nam Hàn đã gặp nhau nhiều lần trong vài năm gần đây. Những tin tức xì ra cho biết Hà Nội cũng để ý đến cả xe thiết giáp, chiến hạm, khu trục của Seoul nhưng những sự thăm dò và trao đổi gặp nhiều trở ngại từ tài chính đến các yếu tố địa chính trị mà Bắc Kinh theo dõi chặt chẽ.

Theo nguồn tin trên, thuật lời nhận định của giới chuyên gia quan sát chính trị khu vực, Hà Nội muốn mua đại bác tự hành K9 Thunder vì những lo xa có ngày sự xích mích về chủ quyền và nguồn lợi kinh tế tại Biển Đông dẫn đến đụng độ võ trang. Chuyện này đã từng xảy ra nên Hà Nội cần có những võ khí tối tân hơn để đối phó.

Trong khi CSVN mới chỉ sắp sửa mua một số lượng nhỏ đại bác tự hành K9, Philippines cũng tranh chấp Biển Đông gay gắt với Trung Quốc, chuẩn bị mua 12 máy bay khu trục FA-50 của Nam Hàn trong nửa đầu năm nay. Trước đó, Philippines đã mua hai tàu hộ tống hạm trang bị hỏa tiễn của Nam Hàn. Việt Nam, khác với Philippines, lại còn chia biên giới với Trung Quốc suốt một dải dài gần 1,500km.

Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phan Văn Giang đến thăm một đơn vị pháo binh Nam Hàn khi ông này dự hội nghị cuối Tháng Ba, 2023. (Hình: QDND)

Mặt khác, Mỹ cũng đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ địa chính trị của Việt Nam tại khu vực. Trong nhu cầu kềm chế Trung Quốc bành trướng tham vọng lãnh thổ, Mỹ khởi xướng nhóm bộ tứ gồm Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ, thường xuyên đối thoại về an ninh quốc phòng khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, nay cũng gồm luôn cả Nam Hàn, Việt Nam và New Zealand.

Việt Nam là nước thứ 11 mua hệ thống đại bác tự hành K9 của Nam Hàn. Từ năm 2001, Hanwha đã xuất cảng đại bác này tới Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Phần Lan, Ấn Độ, Na Uy, Estonia, Úc, Ai Cập và Romania.

Một số nước đã đạt thỏa thuận với Hanwha chuyển giao kỹ thuật công nghệ để sản xuất hệ thống K9 tại địa phương nhưng không thấy báo Korea Economic Daily nói gì về chuyện này trong thương vụ với CSVN. (NTB) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT