MOSCOW, Nga (NV) – Việt Nam-Nga đã ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện nguyên tử trên lãnh thổ Việt Nam, với sự chứng kiến của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, và người đồng cấp Mikhail Mishustin, hôm 23 Tháng Ba, tại thủ đô Moscow.
Theo đó, tập đoàn Năng Lượng Nguyên Tử Nhà Nước Rosatom sẽ xây dựng hai tổ máy phát điện của nhà máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 1, với tổng công suất 2,400 megawatt (MW), sử dụng công nghệ lò phản ứng VVER-1200 do Nga phát triển.

Tập đoàn Rosatom đề cập đến những điều khoản hợp tác trong việc thực hiện xây dựng dự án, nhưng không nêu chi phí.
Hai bên khẳng định đây là “bước tiến quan trọng trong hợp tác song phương trên lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, tin tưởng” và đây sẽ là “công trình biểu tượng mới cho tình hữu nghị Việt-Nga,” theo các báo đài Việt Nam.
Hồi đầu Tháng Giêng vừa qua, ông Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ ngành liên quan ngay trong tháng phải hoàn tất tiến trình đàm phán với Nga về việc xây dựng nhà máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 1 và tìm đối tác phù hợp cho dự án nhà máy Điện Hạt Nhân Ninh Thuận 2, sau khi Nhật Bản rút khỏi dự án này.
Việt Nam tái khởi động chương trình nhà máy điện nguyên tử vào cuối năm 2024, với việc trung ương thống nhất chủ trương và Quốc Hội thông qua “các cơ chế đặc thù” cho dự án Ninh Thuận.
Sau gần một thập kỷ tạm dừng, chính phủ CSVN cho hay, việc này nhằm “bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, hướng tới cam kết phát thải bằng 0 năm 2050.”
Ngoài ra, trong chuyến thăm Nga lần này, Thủ Tướng Phạm Minh Chính cũng đã có buổi làm việc với Novatek – nhà sản xuất khí đốt tự nhiên (LNG) lớn thứ hai của Nga (sau Gazprom) muốn tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.
Ông Leonid Mikhelson, tổng giám đốc Novatek, phát biểu trên truyền hình nhà nước Nga rằng, tập đoàn này đã ký một hợp đồng sơ bộ với một bên mua từ Việt Nam và sẵn sàng bắt đầu cung cấp khí “trong tương lai gần.”

Chuyến thăm của ông Chính diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với giá nhiên liệu tăng vọt kể từ khi cuộc chiến Trung Đông bắt đầu.
Khoảng 80% lượng dầu thô Việt Nam nhập cảng năm ngoái là từ Kuwait, nhưng các tàu dầu hiện đang bị đình lại do Iran đóng cửa eo biển Hormuz.
Giới quan sát cho rằng, khi Hà Nội tìm nguồn cung thay thế cho dầu thô từ Kuwait, thì “Nga là lựa chọn khả thi nhất.”
Ông Phạm Minh Chính có chuyến thăm Nga trong các ngày 22 đến 25 Tháng Ba theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin, và nhiều phần đây là chuyến công du cuối cùng của ông này trên cương vị thủ tướng Việt Nam. (Tr.N) [kn]







































































