Friday, April 26, 2024

Việt Nam lập ‘Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch virus Corona’

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam loan báo các tỉnh thị trong nước lập gấp rút các “đội phản ứng nhanh” để đối phó với nguy cơ lây nhiễm “dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.”

Báo chí trong nước đưa tin hôm Thứ Ba 28 Tháng Giêng, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc ra chỉ thị cho các tỉnh, thành phố trong nước thành lập ngay “đội phản ứng nhanh” để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Theo đó, Bộ Y Tế hàng ngày phải báo cáo cho nhà cầm quyền trung ương và “phải coi việc phòng, chống dịch như chống giặc.”

Việc Hà Nội quyết định ra kế hoạch đối phó như trên cho thấy tầm nguy hiểm của dịch bệnh gây ra bởi virus Corona (dưới ký hiệu nCoV) lây lan nhanh chóng dẫn đến chết người mà hiện chưa có thuốc chủng ngừa.

Việt Nam mới chỉ xác nhận có hai trường hợp bệnh nhân là người Trung Quốc được săn sóc cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, đang phục hồi sức khỏe khả quan sau gần một tuần lễ điều trị. Hơn 60 trường hợp khác với nghi vấn lây nhiễm nCoV từ các vùng dịch bệnh bên Trung Quốc đến Việt Nam, gồm phần lớn là người Trung Quốc và một ít là người Việt, được điều trị cách ly.

Theo tin tức chính thức, dịch bệnh do virus Corona phát khởi từ thành phố Wuhan (Vũ Hán) tỉnh Hubei (Hồ Bắc) đã lan rộng ra 30/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc và đã lây lan ra 18 quốc gia, vùng lãnh thổ theo những người từ các vùng có dịch bệnh bên Trung Quốc mang tới.

Hôm Thứ Ba, 28 Tháng Giêng, 2020, Bắc Kinh chỉ công bố số người lây nhiễm lên tới 4,607 người trong đó 106 người đã thiệt mạng gồm một bác sĩ. Cả Hoa Lục rộng lớn như đang hoảng loạn, quay cuồng với dịch bệnh trong khi dư luận không tin các con số chính thức là sự thật. Người dân giận dữ với sự đối phó chậm chạp và thiếu thốn của các cơ quan y tế địa phương.

Ở sát cạnh phía Nam Trung Quốc và giao thương chặt chẽ với Trung Quốc, hàng chục ngàn người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam mỗi ngày dẫn theo nguy cơ dịch bệnh lây lan rất cao.

Báo chí Việt Nam thuật chỉ thị của nhà cầm quyền trung ương Hà Nội đòi hỏi “Các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm túc luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; luật khám bệnh, chữa bệnh; luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Cấm nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam. Huy động cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra.”

Theo đó, mọi bộ phận từ y tế, an ninh phải “có kịch bản ứng phó với từng tình huống dịch trước ngày 30 Tháng Giêng, năm 2020; bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch. Sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch; có hướng dẫn, chỉ đạo quy trình, phác đồ điều trị, hạn chế thấp nhất tử vong.”

Chỉ thị cùng ngày có tin một tiếp viên hàng không từng có mặt ở Thượng Hải vào các ngày 18-20 Tháng Giêng, 2020 rồi bay về Sài Gòn và trở về quê nội ở thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành, Quảng Nam) ăn Tết, trở bệnh “nghi nhiễm virus Corona,” theo tin báo Thanh Niên. (TN)

MỚI CẬP NHẬT