Wednesday, April 24, 2024

Việt Nam lo nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 từ nhiều nguồn xâm nhập

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam lo bùng phát dịch COVID-19 vì đang đưa công dân từ nhiều vùng dịch trở về, bên cạnh hàng ngàn chuyên gia, người lao động kỹ thuật cao từ các nước sang Việt Nam làm việc tại các dự án.

Theo báo Tiền Phong, tại cuộc họp của Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 vào chiều 21 Tháng Năm, Phó Thủ Tướng CSVN Vũ Đức Đam đề nghị toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch ở Việt Nam “không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là, không được có tâm lý coi như đã hết dịch.”

Trước nhu cầu nhập cảnh rất lớn của nhóm các chuyên gia, người lao động kỹ thuật cao… Ban Chỉ Đạo đề nghị tất cả doanh nghiệp liên quan phải có văn bản gửi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, thành phố. Từ đây, giới hữu trách các tỉnh thành tập hợp danh sách và có văn bản gửi Bộ Công An để làm thủ tục duyệt cấp thị thực nhập cảnh và phối hợp với công an để chuẩn bị các cơ sở để cách ly tối thiểu 14 ngày.

Đặc biệt theo các chuyên gia y tế, nguy cơ, rủi ro lây nhiễm từ các thành viên phi hành đoàn của các hãng hàng không ở ngoại quốc, vốn vẫn được tự do sinh hoạt bình thường, không phải cách ly khi đến Việt Nam “là rất lớn.”

Do vậy, Ban Chỉ Đạo yêu cầu Bộ Giao Thông Vận Tải, các địa phương “phải siết chặt các quy định về cách ly.” Cụ thể, những phi hành đoàn quốc tế khi đến Việt Nam phải ở khách sạn riêng biệt không có khách lưu trú khác để tránh nguy cơ, rủi ro lây nhiễm.

Ngoài ra, Bộ Y Tế sẽ soạn thảo văn bản hướng dẫn cụ thể về việc cấp thị thực và cách ly người ngoại quốc, công dân Việt Nam khi nhập cảnh từ vùng dịch trở về; phi hành đoàn, thủy thủ, tài xế lái xe qua lại biên giới…

Hành khách ngoại quốc đến Việt Nam chờ xe đưa về khu cách ly. (Hình: T.Lũy/Tuổi Trẻ)

Liên quan đến phòng chống dịch bệnh, theo báo VNExpress chiều 21 Tháng Năm, Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 Bạc Liêu đã có thông báo nhanh về trường hợp một người bán hàng rong “ vô tư” tiếp xúc tự do với bệnh nhân COVID-19 tên HHT (33 tuổi, quê Hải Dương) đang bị cách ly để điều trị tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu, khiến công luận lo nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Theo Bác Sĩ Bùi Quốc Nam, giám đốc Sở Y Tế kiêm phó Ban Chỉ Đạo Phòng Chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu, sau khi có tin ông Trần Khánh Vui (32 tuổi, ở khóm 5, phường 3, thành phố Bạc Liêu) vào Khu Cách Ly Đặc Biệt của bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu, để bán nước uống và thuốc lá cho bệnh nhân H., giới hữu trách thành phố Bạc Liêu đã đưa những người có tiếp xúc gần với ông Vui đi cách ly tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm virus và theo dõi.

Nói với báo Thanh Niên, Phó Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Đắc Phu, cựu cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng, cố vấn Trung Tâm Đáp Ứng Khẩn Cấp Sự Kiện Y Tế Công Cộng Việt Nam thuộc Bộ Y Tế, nhận định: “Việc tiếp xúc như vậy là nguy cơ nhiễm bệnh COVID-19 rất cao cho người tiếp xúc, lây nhiễm ra cộng đồng.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT