Việt Nam ‘mở cửa’ du lịch từ 15 Tháng Ba nhưng không có khách

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bốn ngày trước thời điểm “mở cửa” du lịch, báo Zing hôm 11 Tháng Ba cho biết các doanh nghiệp lữ hành ở Việt Nam đang lo ngại về nguy cơ không có khách.

Theo báo này, đã sát ngày “mở cửa” mà chính phủ Việt Nam vẫn chưa ban hành chính sách thống nhất về việc xét nghiệm, bắt buộc cách ly hay “thả cửa” với du khách, kể cả việc hướng dẫn ứng phó với các ca nhiễm COVID-19 trong đoàn du lịch.

Du khách quốc tế không dễ nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 15 Tháng Ba. (Hình: Hoàng Hà/Zing)

Ông Lương Duy Doanh, tổng giám đốc công ty FiveStar Travel, được Zing dẫn lời: “Hơn hai năm qua, chúng tôi đã quá mệt mỏi và căng thẳng, cứ lên dây cót, chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng chính sách thay đổi lại khiến tất cả hụt hẫng, nên chỉ mong lần mở cửa này sẽ khác.”

Theo ông Doanh, chính quyền có thể thận trọng, không chủ quan với dịch bệnh nhưng “cần có quyết định dứt khoát, không thể lập lờ, chung chung.”

“Ai cũng muốn an toàn, nhưng an toàn quá thì mất cơ hội phục hồi và phát triển. Còn cơ quan quản lý lại sợ trách nhiệm nếu không an toàn, nên chỉ có doanh nghiệp ở giữa loay hoay không biết hướng đi thế nào, phải lựa chọn ra sao,” ông Doanh nói thêm.

Báo Zing cũng dẫn bình luận của ông Phạm Hà, chủ tịch Lux Group: “Chúng ta rụt rè, cầu toàn dẫn tới chậm chạp, chậm cả truyền thông ra quốc tế, trong khi Cambodia, Thái Lan đã mở cửa cả năm qua. Cái doanh nghiệp du lịch cần lúc này là vốn, nhân lực và chính sách thuận lợi. Doanh nghiệp du lịch đang từng ngày mong ngóng thông tin mở cửa cùng những quy định cụ thể, cam kết đồng bộ từ trung ương xuống địa phương.”

Trước đó, Bộ Y Tế nêu yêu cầu du khách sau khi nhập cảnh vào Việt Nam thì không ra khỏi nơi cư trú trong 72 giờ, trong trường hợp có nhu cầu ra khỏi nơi cư trú sau 24 giờ thì phải xét nghiệm COVID-19 hằng ngày.

Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng nếu quy định như vậy chẳng khác nào “bảo du khách đừng đến Việt Nam.”

Cùng thời điểm, Hội Đồng Tư Vấn Du Lịch trình chính phủ đề nghị bỏ yêu cầu xét nghiệm với du khách trước và sau khi đến Việt Nam.

Các khách sạn, doanh nghiệp lữ hành ở Phú Quốc vỡ mộng đón du khách quốc tế vì sát ngày “mở cửa” mà chính phủ Việt Nam vẫn chưa ban hành chính sách thống nhất. (Hình: Zing)

Theo một bản tin khác của Zing liên quan chủ đề này, đa số du khách quốc tế chỉ dành khoảng bốn ngày khám phá Việt Nam, nên nếu buộc họ dùng ba ngày đầu để cách ly và làm xét nghiệm COVID-19 thì khiến họ “không còn tha thiết đi chơi.”

Báo VNExpress cho hay hiện tại, phương án cụ thể mở cửa lại hoạt động du lịch đã được Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch trình chính phủ để “sớm ban hành trước ngày 15 Tháng Ba” nhưng không nói rõ là khi nào. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT