Việt Nam muốn Mỹ ‘duy trì sự tham gia’ ở Á Châu

WASHINGTON (NV) – Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ vẫn tham gia ở Á Châu và đóng một vai trò lớn hơn làm gạch nối giữa xứ cựu thù này với các nước đồng minh khác của Mỹ ở khu vực.

“Chúng tôi cần Hoa Kỳ duy trì sự tham gia (ở khu vực).” Ðại Sứ CSVN, ông Phạm Quang Vinh, cho hay như vậy hôm Thứ Tư, 16 tháng 11 tại một buổi sinh hoạt được Center for the National Interest tổ chức.

Ðại Sứ Vinh phát biểu vào lúc tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump chuẩn bị thành phần hội đồng cố vấn và chính phủ mới. Khi tranh cử, ông Trump từng tuyên bố chống lại Hiệp Ðịnh Ðối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà tổng thống đương nhiệm Barack Obama cố gắng đàm phán với 11 nước gồm cả Việt Nam hiện vẫn chờ được Quốc Hội phê chuẩn.

Cũng trong các lần tuyên bố khi tranh cử, ông Trump từng kêu gọi các nước Á Châu phải tự nhận trách nhiệm lớn hơn để lo lấy an ninh quốc phòng cho mình thay vì dựa nhiều vào Hoa Kỳ.

“Tôi hoàn toàn chưa biết rõ những chính sách sắp được chính phủ mới của Mỹ đưa ra.” ông Vinh nói.

Theo ông Vinh nhận định, “Á Châu đang trên đà đi lên” với 60% của GDP toàn cầu, 50% thị trường hàng hóa của thế giới, Trung Quốc và Nhật Bản đứng hàng thứ hai và thứ ba của kinh tế thế giới mà cũng đồng thời là những thị trường gia tăng nhanh nhất cho sản phẩm của Hoa Kỳ.

Ngay sau khi biết tin kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ, cả hai ông chủ tịch nước và thủ tướng CSVN đã gửi ngay một điện văn chúc mừng đến ông Donald Trump, một ứng viên đại diện đảng Cộng Hòa được coi như thắng cử bất ngờ trước đại diện của đảng Dân Chủ Hillary Clinton, khác hẳn các dự đoán qua một số cuộc thăm dò dư luận.

“Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mỹ và mong muốn hai nước tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc mối quan hệ Ðối tác toàn diện theo hướng thực chất, ổn định, bền vững, lâu dài, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học – công nghệ và giáo dục-đào tạo, quốc phòng, an ninh, cũng như tăng cường hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế.” Bức điện văn có đoạn viết.

Việt Nam không có khả năng đối phó với chính sách bá quyền bành trướng của Bắc Kinh nên vận động các cường quốc của thế giới tham gia duy trì an ninh và hòa bình ở khu vực. Dù vậy, vẫn là một xứ độc tài đảng trị học theo Bắc Kinh mọi mặt, Hà Nội vẫn muốn duy trì thế đu dây giữa hai siêu cường để tồn tại.

Mời độc giả xem video: Phát hiện “tàu ma” Trung Quốc trôi dạt trên biển Bình Thuận

Việt Nam bị Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa năm 1974 rồi đến năm 1988 mới xua quân đánh chiếm một số bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa. Chế độ Hà Nội vì ở thế yếu nên luôn luôn kêu gọi giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ dựa trên luật pháp quốc tế và công ước quốc tế về Luật Biển.

Ông Vinh kêu gọi Hoa Kỳ giúp Việt Nam kết nối văn hóa thương mại với các đồng minh của Mỹ ở phía động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Tân Tây Lan. Việt Nam cũng cần Mỹ và các đồng minh của Mỹ giúp nâng cao khả năng phát triển kinh tế và an ninh.

“Chúng ta đã đưa mối quan hệ từ kẻ thù biến thành bạn mà bây giờ là đối tác toàn diện với Hoa Kỳ.” Ông Phạm Quang Vinh được báo USA Today thuật lời. (TN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT