Friday, April 19, 2024

Việt Nam ra sao khi cho ‘thu phí cách ly dịch Covid-19?’

Bùi Văn/Người Việt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khi số ca nhiễm COVID-19 lên con số hơn 100, dư luận dự đoán vài tuần lễ tới ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn chính quyền sẽ khó kiểm soát dịch bệnh. Lý do được giới quan tâm đưa ra là dòng du học sinh, thực tập sinh, người Việt làm việc… ở các nước đang có dịch sẽ tiếp tục đổ về Việt Nam.

Thông tin từ truyền thông chế độ cho biết trong những ngày tới Sai Gòn sẽ đón 17,000 và cách ly người từ các quốc gia bùng phát dịch, trong đó chủ yếu từ Nam Hàn, Châu Âu và các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Sinh viên trường y khoa Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn, đã có lệnh phải tham gia chống dịch, đồng thời trưng dụng làm khu cách ly cả khu ký túc xá 20,000 giường của đại học quốc gia ở Thủ Đức.

Dân Sài Gòn phát hoảng trước dòng người mang nguy cơ dính virus Corona chủng mới từ nước ngoài về. Dù nhà cầm quyền Việt Nam thông báo ngừng nhận du khách và người Việt từ các nước có dịch COVID-19.

Hẳn nhiên thường dân không thể “bắt” chính quyền trả lời câu hỏi mà họ lo lắng là: Tại sao lại mở cửa đón người giữa lúc số người nhiễm bệnh đang không ngừng tăng trên khắp thế giới?

Dù không được chính quyền trả lời, nhưng khi truyền thông chế độ cho biết tới đây sẽ cho phép các khách sạn, resort tư nhân và nhà nước nhận người từ vùng dịch về cách ly có thu phí (tính tiền). Việc bắt buộc cách ly 14 ngày có thu phí được dư luận cho là một trong vài nguyên do chế độ vẫn mở cửa đón người Việt ở nước ngoài và du khách nước ngoài từ các nước vùng dịch.

Cuối ngày 18 Tháng Ba, Tổng Cục Du Lịch cho biết đến nay đã có 117 khách sạn, cơ sở lưu trú trên cả nước ghi danh làm nơi cách ly phòng dịch COVID-19 có thu phí, trong đó nhiều nhất tập trung tại hai tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng.

Một khu chúng cư ở quận 11, Sài Gòn được trưng dụng thành khu cách ly. (Hình: Bùi Văn/Người Việt)

Riêng tại Sài Gòn, Sở Du lịch cho biết đến nay đã ghi nhận 9 khách sạn, resort, trung tâm dã ngoại tham gia phục vụ khách cách ly theo hình thức có trả phí.

Người không đồng tình việc đón người từ vùng dịch về thì đưa ra lý do: “Nhà nước biểu người ở đâu ở đó” sao lại đón hàng ngàn người về, ở Cần Thơ chật kín, đưa Tiền Giang, Đồng Tháp rồi Sài Gòn… nay lại bày ra chuyện cách ly có thu phí chắc Sài Gòn toang luôn!

Để cứu ngành du lịch nói chung và hệ thống khách sạn resort đang vắng như chùa bà đanh, việc đón du học sinh hay người làm việc từ nước ngoài về để họ chi tiền trong thời gian bị cách ly trước khi được trả về với gia đình là một kiểu cách ly bất chấp hậu quả.

Thật là quá đáng và cả bất nhân khi dòm ngó công dân từ nước ngoài về trong mùa đại dịch toàn cầu như một nguồn thu tiền, mà đâu phải Việt kiều, du học sinh nào cũng từ các nước phát triển giàu có, số người Việt tha hương kiếm sống ở các Đông Nam Á thậm chí ở Cambodia, Lào đều phải chi tiền dành dụm trả phí cách ly, khách sạn và các chi phí khác để được trốn khỏi dịch COVID-19 về nhà.

Dù không hẳn mọi người Sài Gòn đều phản đối hình thức cách ly có thu phí. Một bà chủ cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm ở chợ Bình Tây nói. “Nếu có bệnh mà vô cách ly xa cạ sợ lắm, mình chi tiền để có chỗ cách ly riêng vẫn đỡ lo lây bệnh dây chuyền hơn nhiều.” Rồi bà kể thêm việc bà coi tivi thấy cái resort ngoài huyện Cần Giờ được quá, cách lý trả tiền như đi du lịch nghỉ dưỡng vậy.

Ở Việt Nam trước đây, từ mạng xã hội có chung câu hỏi mỉa mai giới tư sản mới phất: Có nhiều tiền để làm gì? Thì nay giới giàu chảnh, tư sản đỏ, showbiz… lúc yên ổn thì mang tiền ra nước ngoài du hí, lúc các thiên đường giải trí lâm cảnh lây dịch bệnh khó kiểm soát thì lại về nước có chỗ an toàn cách ly tự nguyện hay trị bệnh có trả tiền.

Thực tế trước mùa dịch, ngành du lịch Việt Nam luôn có ước mơ du khách nước ngoài (cả Việt kiều) chịu chi trả cho thời gian lưu trú ở các trung tâm du lịch Việt Nam lâu hơn. Nay đã có cơ hội vàng với chủ trương cách ly 14 ngày và có khi lâu hơn có thu phí.

Việc rộng đường cho người Việt từ nước ngoài về nước chạy trốn đại dịch là điều đáng hoan nghênh, nhất là với người lớn tuổi về hưu đang mang các chứng bệnh mãn tính thông thường dễ nguy hiểm nếu bị nhiễm virus Corona. Nhưng khi đến khách sạn, resort cách ly có thu phí, nơi các nhân viên, phục vụ phòng, bếp… hốt nhiên được huấn luyện cấp tốc, trở thành y tá, hộ lý phục vụ cho người nghi nhiễm hoặc đã nhiễm thì sự truyền nhiễm của dịch bệnh hẳn sẽ nguy hiểm bội phần.

Hiện tại các ca nhiễm tại Việt Nam được phát hiện cho tới nay, phần lớn không phải tầng lớp lao động bình dân, phần nhiều các ca nhiễm từ nước ngoài về. Tới đây nếu số đông là từ nước ngoài bay về và lây nhiễm cho dân khá giả, giới nhà giàu thì không có gì quá đáng hay mỉa khi cho rằng cả hệ thống khách sạn, resort hạng sao cao cấp ở Việt Nam sẽ bội thu nhờ thời đại dịch COVID-19. Và cũng cho thấy “Việt Nam có thể làm những gì thế giới chưa từng làm,” khi tận dụng cơ hội chạy dịch của đồng bào và du khách để tránh phá sản và thủ lợi. (Bùi Văn)

MỚI CẬP NHẬT