Friday, April 26, 2024

Việt Nam chỉ cách ly 7 ngày với người nhập cảnh đã chích vaccine

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người ngoại quốc nhập cảnh Việt Nam nếu chích đủ hai mũi vaccine COVID-19 sẽ cách ly tập trung bảy ngày, thay vì 21 ngày như trước.

Theo báo VNExpress, tại cuộc họp chiều 25 Tháng Sáu, Thường Trực Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống COVID-19 đã nghe lãnh đạo Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch phúc trình về việc phối hợp với Bộ Y Tế và tỉnh Kiên Giang nghiên cứu thí điểm “sổ thông hành vaccine,” được thí điểm với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch “có thể kiểm soát được dịch bệnh như đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, “trên tinh thần phục vụ mục tiêu kép, phát triển kinh tế nhưng phải tuyệt đối an toàn.”

Hơn 200 hành khách là công dân Việt Nam nhập cảnh phi trường quốc tế Đà Nẵng chiều 25 Tháng Ba, 2020. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Nguyễn Văn Hùng, bộ trưởng Bộ Văn Hóa, xác nhận cho biết đang gấp rút xây dựng phương án thí điểm đón khách quốc tế có “sổ thông hành vaccine” đến Phú Quốc.

“Trước mắt, các đơn vị thực hiện thí điểm cách ly tập trung bảy ngày với người nhập cảnh đã chích đủ hai mũi vaccine COVID-19; hoàn thành công cụ giám sát việc cách ly, theo dõi y tế tại nhà,” ông Hùng cho biết.

Trước đây, Việt Nam quy định người nhập cảnh phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó giám sát sức khỏe tại nhà thêm 14 ngày. Từ đầu Tháng Năm, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở khắp các tỉnh thành Việt Nam, buộc Bộ Y Tế CSVN điều chỉnh cách ly tập trung người nhập cảnh lên 21 ngày và “giám sát sức khỏe tại nhà” thêm bảy ngày.

Hồi giữa Tháng Tư vừa qua, Ban Chỉ Đạo đã thống nhất ba nhóm người nhập cảnh dự kiến được áp dụng “sổ thông hành vaccine” gồm: người Việt Nam mắc kẹt ở nước ngoài, đã chích vaccine COVID-19; người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam để đầu tư, kinh doanh; khách du lịch quốc tế.

Tuy nhiên đến chiều 2 Tháng Sáu, Ban Chỉ Đạo mới yêu cầu Bộ Y Tế “khẩn trương ban hành quy trình xét nghiệm mới với các trường hợp người nhập cảnh Việt Nam đã chích vaccine COVID-19, hoặc cơ thể có miễn dịch, xét nghiệm âm tính được rút ngắn thời gian cách ly tập trung” nhằm thu hút khách du lịch ngoại quốc, phục hồi kinh tế đang kiệt quệ vì dịch bệnh COVID-19.

Dự kiến, trong thời gian tới Việt Nam đón du khách từ các nước “đã kiểm soát tốt dịch bệnh và triển khai chích vaccine đạt miễn dịch cộng đồng.” Nơi đến là những khu du lịch, nghỉ dưỡng có thể kiểm soát được người vào an toàn; có quy trình kiểm soát đi lại, tiếp xúc trong nước.

Trước đó hôm 31 Tháng Năm, hai hãng hàng không Việt Nam là Vietnam Airlines và VietJet Air thông báo sẽ tham gia thử nghiệm ứng dụng “chứng nhận sức khỏe số IATA Travel Pass” để nối lại các đường bay quốc tế, hy vọng tự cứu mình thoát nguy cơ phá sản.

Xác nhận với báo Zing, ông Đinh Việt Phương, phó tổng giám đốc thường trực của VietJet Air, cho biết hãng tham gia thử nghiệm ứng dụng “chứng nhận sức khỏe số IATA Travel Pass” của Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế (IATA) cho hoạt động hàng không quốc tế.

“Việc thử nghiệm và tiến tới áp dụng ‘sổ thông hành sức khỏe chuẩn IATA’ sẽ giúp VietJet Air nối lại các đường bay quốc tế trong tương lai gần,” ông Phương nói.

Hôm 16 Tháng Sáu, báo Thanh Niên dẫn tin Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư cho biết “hàng không Việt Nam đang bên bờ vực phá sản.” Theo đó, nhu cầu vận tải hàng không giảm mạnh từ 34.5% đến 65.9% so với năm 2019. Doanh thu dịch vụ vận tải hàng không năm 2020 sụt giảm trung bình trên 61% so với 2019.

Hành khách nhập cảnh làm thủ tục kiểm dịch tại phi trường Tân Sơn Nhất. (Hình: Hữu Khoa/VNExpress)

Đáng chú ý, đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ ba trong giai đoạn cao điểm sát Tết Nguyên Đán đã khiến doanh thu của ngành hàng không giảm khoảng 80% so với cùng kỳ năm 2020 (thời điểm sát Tết năm 2020 dịch chưa bùng phát).

Khả năng thanh toán của các doanh nghiệp “suy giảm và tiến tới sát giới hạn mất khả năng thanh toán.”

Theo Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, dự kiến số lỗ trong quý 1/2021 của Vietnam Airlines sẽ ở mức 4,800 tỷ đồng ($209.16 triệu), và đến sáu tháng đầu năm có thể lên đến 10,000 tỷ đồng ($435.68 triệu). (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT