Việt Nam sẽ tạm ngưng cấp visa với tất cả các nước trên thế giới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lo ngại người ngoại quốc đến Việt Nam mang theo virus COVID-19, thủ tướng CSVN cho biết sẽ tạm ngưng cấp visa (thị thực) với toàn bộ các nước trên thế giới.

Theo báo Thanh Niên, chiều Thứ Hai 16 Tháng Ba, tại cuộc họp Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội, ông Ngô Văn Quý, phó chủ tịch Hà Nội đã thông báo về việc ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, đơn phương quyết định tạm dừng cấp visa không cho nhập cảnh đối với khách ở tất cả các nước trên thế giới.

“Chính phủ coi đây là một biện pháp hết sức quan trọng để kiềm chế dịch bệnh COVID-19,” ông Quý nói.

Ông Quý dẫn lời ông Nguyễn Xuân Phúc, cho rằng “hiện Việt Nam đã vào giai đoạn 2 là giai đoạn khốc liệt, ‘thời điểm vàng’ để ngăn chặn sự lây lan của dịch và hạn chế tối đa số ca tử vong trên cả nước.”

Do đó, ông Phúc chỉ đạo các địa phương cần tập trung vào một số giải pháp sau.

“Nếu như vài ngày trước, Việt Nam chỉ tạm dừng cấp thị thực và tạm thời chưa cho nhập cảnh đối với khách du lịch đến từ hoặc đã đi qua các nước Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản và các nước Châu Âu thuộc khu vực Schengen, bao gồm cả Anh và Bắc Ireland trong vòng 14 ngày trước ngày dự kiến đến Việt Nam, thì nay tiếp tục hạn chế đầu vào bằng việc tạm dừng cấp thị thực với tất cả các nước trên thế giới trong vòng 15 đến 30 ngày. Song, chính phủ vẫn “chưa thông báo thời điểm chính thức” áp dụng chính sách này.”

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện ba hình thức cách ly: “Cách ly tập trung do quân đội quản lý; cách ly tại nhà và cách ly theo nhóm (với các chuyên gia ngoại quốc, những người mang sổ thông hành công vụ vào Việt Nam công tác). Đồng thời, ‘tiếp tục hạn chế tối đa’ các hoạt động tập trung đông người ở tất cả các tỉnh, thành, bao gồm các hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar…”

Trước đó, tối cùng ngày theo thống kê của Bộ Y Tế, tám chuyến bay vào Việt Nam đến từ Singapore, Kuala Lumpur (Malaysia), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Moscow (Nga) đều có hành khách mắc virus COVID-19.

Ngay sau đó Bộ Y Tế đã đề nghị tất cả các hành khách trên các chuyến bay nói trên liên lạc ngay với Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật các tỉnh, thành để được “theo dõi sức khoẻ.” Các đại lý bán vé máy bay “có trách nhiệm thông báo cho hành khách đã mua vé trên các chuyến bay nêu trên.”

Xe đưa nhóm hành khách về từ Châu Âu đến khu cách ly ở trường Quân Sự Quân Khu 7, Sài Gòn, chiều 16 Tháng Ba, 2020. (Hình: Anh Tuấn/VNExpress)

Trong khi đó, báo VNExpress cho biết do các khu cách ly tại Sài Gòn như: quận 7, huyện Nhà Bè, Củ Chi và 24 khu cách ly tập trung của các quận huyện sắp hết chỗ. Nhà cầm quyền thành phố đã đề nghị Bộ Quốc Phòng cho sử dụng Doanh Trại Sư Đoàn 317, trường Quân Sự Quân Khu 7 và một phần bệnh viện 175 để làm thêm điểm cách ly.

Việc này được đưa ra trước việc dịch COVID-19 “diễn biến phức tạp” trong khi dân số Sài Gòn đến hơn 10 triệu người, khách du lịch đến rất đông… buộc phải có thêm khu cách ly nhằm “giảm tải cho các cơ sở hiện có.”

Tại buổi họp Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 ngày 17 Tháng Ba, báo Zing dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, khẳng định đến Tháng Năm, 2020, thành phố này “sẵn sàng cách ly tập trung cho hơn 20,000 người cùng lúc nếu số ca nhiễm tăng.”

Số giường bệnh chữa trị cũng tăng từ 600 giường (của khoa nhiễm các bệnh viện) lên 1,600 giường trên toàn thành phố (thêm hai bệnh viện chữa trị tập trung). Sài Gòn cũng đã đặt thêm 200 máy thở để bổ sung cho 1,000 máy thở hiện có. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT