Friday, March 29, 2024

Việt Nam tăng lên 326 ca COVID-19, phi công người Anh nhiễm thêm vi khuẩn nguy hiểm

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đến hết ngày 25 Tháng Năm, Việt Nam ghi nhận thêm hai ca COVID-19 mới về từ Pháp và Nga, nâng số ca nhiễm bệnh lên 326 ca, trong đó 186 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Theo báo Thanh Niên, tối ngày 25 Tháng Năm, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn (HCDC) cho biết trong ngày đã có kết quả xét nghiệm một nữ du học sinh (20 tuổi, địa chỉ tại phường 19, quận Bình Thạnh, Sài Gòn) dương tính với COVID-19. Đây là bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 326 tại Việt Nam và là ca bệnh thứ 58 tại Sài Gòn.

Trước đó, ngày 24 Tháng Năm, bệnh nhân 326 cùng 302 người khác đi trên chuyến bay VN08 từ Pháp nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tất cả được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh và được lấy mẫu xét nghiệm.

Qua ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 326 dương tính với COVID-19 nên bệnh nhân chuyển đến bệnh viện Dã Chiến Củ Chi điều trị.

HCDC cũng đã tiến hành điều tra dịch tễ, tiền sử tiếp xúc của bệnh nhân. Ngoài ra, 25 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay VN08 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 cũng được cách ly 14 ngày theo quy định.

Cũng theo báo Thanh Niên, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng, Chống Dịch COVID-19 cho biết ngày 24 Tháng Năm Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19, là bệnh nhân thứ 325 tại Việt Nam.

Theo đó, bệnh nhân 325 là nữ, 34 tuổi, ở huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, từng mắc COVID-19 tại Nga, đã khỏi bệnh trước khi về Việt Nam.

Bệnh nhân này là một trong 32 ca mắc COVID-19 trên chuyến bay VN0062 của hãng Viennam Airlines từ Moscow hạ cánh xuống phi trường Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) sáng 13 Tháng Năm, và được cách ly tập trung tại ba tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương ngay khi nhập cảnh.

Ngày 13 Tháng Năm, bệnh nhân được cách ly tại Trung Đoàn 125, tỉnh Hải Dương, và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính.

Tuy nhiên, ngày 21 Tháng Năm vừa qua, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Hải Dương cho thấy bệnh nhân này lại dương tính với SARS-CoV-2.

Hai hôm sau, Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương (Hà Nội) xét nghiệm lần 3 và tiếp tục khẳng định đã nhiễm COVID-19. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Hải Dương.

Bệnh nhân phi công người Anh được bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận chăm sóc tại Khoa Hồi Sức Cấp Cứu, chiều 22 Tháng Năm. (Hình: Tuổi Trẻ)

Liên quan đến dịch bệnh, báo Tuổi Trẻ cho biết, bệnh nhân thứ 91 nhiễm COVID-19 là phi công người Anh (43 tuổi, ngụ ở quận 2, Sài Gòn), đã được đưa từ bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn, sang bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, với tình trạng bệnh nhân còn rất nặng, phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO (thiết bị tim phổi nhân tạo) và nhiễm trùng phổi “chưa khống chế được.”

Theo Bác Sĩ Chuyên Khoa 2 Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân này được chẩn đoán mắc “Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, viêm phổi,” do vi khuẩn Burkholderia Cepacia. Loại vi khuẩn này rất nguy hiểm có thể làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến phổi bệnh nhân bị hoại tử, gây tổn thương thận cấp.

Hiện, bệnh viện Chợ Rẫy chờ đến khi bệnh nhân “đầy đủ các yếu tố thuận lợi về sức khỏe, có nguồn tạng phù hợp sẽ được xem xét ghép phổi.”

Tờ Tuổi Trẻ dẫn tin từ Bộ Y Tế cho biết tính đến nay Việt Nam đã có xấp xỉ 280,000 người được xét nghiệm COVID-19, từ 62 phòng xét nghiệm của ngành y tế, quân đội và các cơ sở y tế tư nhân. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT