Việt Nam xác nhận hơn 1,000 người chết vì COVID-19

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Pháp Luật TP.HCM hôm 30 Tháng Bảy cho hay Việt Nam đã có 1,022 ca COVID-19 tử vong. Trong số này, chỉ tính trong ba ngày từ 27 đến 29 Tháng Bảy, tại Sài Gòn đã có 132 người chết vì COVID-19.

Hiện tại, công luận rất khó theo dõi số ca tử vong sau mỗi ngày, do các báo ở Việt Nam gần như chỉ đưa tin về số ca nhiễm COVID-19 và nhấn mạnh con số “hàng ngàn ca được ra viện” để trấn an người đọc. Mặt khác, khi số ca tử vong tăng nhanh, các báo không còn đưa tin chi tiết về mỗi ca tử vong “vì bệnh nền” như trước đây.

Tất cả các thi thể bệnh nhân COVID-19 đều được đưa đi thiêu cấp tốc tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Số ca tử vong trong thời gian tới chưa có chỉ dấu giảm bớt, vì theo cập nhật của báo Pháp Luật TP.HCM, hiện cả nước đang điều trị cho gần 100,000 bệnh nhân COVID-19, trong số này có 346 bệnh nhân nặng được điều trị ở khoa Hồi Sức Tích Cực (ICU) và 19 ca nguy kịch đang phải điều trị ECMO.

Theo một số bài đăng trên nhóm Facebook “Giúp Nhau Mùa Dịch,” tất cả các ca tử vong vì COVID-19 ở Sài Gòn đều được đưa đi thiêu cấp tốc tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa. Nếu không quen biết giới bác sĩ tại các bệnh viện đang điều trị COVID-19, thân nhân của những người xấu số chỉ được báo tin buồn và nhận tro cốt khoảng mười ngày sau đó.

Theo báo Zing, để ứng phó với tình trạng các bệnh viện ở Sài Gòn quá sức chứa bệnh nhân nặng, Bộ Y Tế vừa thiết lập khẩn cấp 3,000 giường hồi sức tích cực tại thành phố này.

Liên quan vụ này, ba ngày trước, báo Tuổi Trẻ dẫn mệnh lệnh của ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng: “Phải giảm bệnh nhân COVID-19 tử vong, bệnh nhân chuyển nặng.”

Lượng bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tăng cao trong lúc Sài Gòn báo động về việc thiếu giường bệnh và y bác sĩ trầm trọng. (Hình: Duy Hiệu/Zing)

Giải pháp mà ông Đam đề ra là hệ thống y tế Sài Gòn chia ra năm tầng điều trị và đặt mục tiêu cụ thể cho từng tầng, với mục tiêu “không để người bệnh trở nặng hơn, quản lý F0 [bệnh nhân COVID-19] không triệu chứng để giảm tỷ lệ chuyển sang có triệu chứng.”

Đáng lưu ý, đến nay, dù đã có hơn 1,000 ca COVID-19 tử vong, giới lãnh đạo Việt Nam được ghi nhận vẫn “kiên định mục tiêu kép,” tức vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Sơn, phóng viên ảnh hãng AP, bình luận trên trang cá nhân: “…Vừa chống dịch giỏi vừa làm kinh tế tài là một mục tiêu lý tưởng nhưng mà rất rất khó. Trên thế giới cũng không có mấy nước dám đặt ra mục tiêu ấy. Nên ‘liệu cơm gắp mắm.’ Giai đoạn trước mắt nên tập trung vào chống dịch, giảm tải cho hệ thống y tế đã. Cụ thể là giảm số ca nặng, số ca có nguy cơ tử vong. Chỉ khi nào tiêm chủng được phần lớn dân số thì kép gì thì kép.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT