Thursday, March 28, 2024

Việt-Trung ‘cù cưa’ đàm phán ‘hợp tác các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đàm phán sang vòng thứ 10 về “hợp tác các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển” giữa hai nước nhưng không thấy có kết quả gì cụ thể được loan báo.

Tuần lễ vừa qua, cuộc đàm pháp song phương vòng thứ 10 về “hợp tác các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển” giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh 3 ngày từ 11 đến 14 Tháng Mười Hai, 2017, nhưng không hề thấy có chi tiết và kết quả đàm phán nào được liệt kê trong bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) rồi một số báo chí chính thống trong nước lập lại.

Tuy nhiên, TTXVN vẫn viết: “Hai bên đã kiểm điểm tình hình và bày tỏ hài lòng đối với kết quả thực hiện trong năm 2017, đề ra chương trình công tác trong năm 2018…”

TTXVN liệt kê ra với các dự án hợp tác sẽ được đàm phán tiếp trong năm 2018 là “nghiên cứu so sánh trầm tích thời kỳ Holocene khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang; Hợp tác trao đổi, nghiên cứu về quản lý môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ; Triển khai hợp tác thả giống và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong Vịnh Bắc Bộ.”

Tìm lại các bản tin của TTXVN kể lại các lần “đàm phán hợp tác các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển” những năm trước đây, người ta vẫn thấy lập đi lập lại những nhóm từ đó, cho người ta cảm tưởng các cuộc đàm phán dậm chân tại chỗ, không đi tới kết quả gì ngoài những lời sáo rỗng.

Hai bên “nhấn mạnh việc hợp tác cần tiến hành trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao, bình đẳng, cùng có lợi, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nguồn lực của mỗi bên, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc,” TTXVN viết.

TTXVN viết cuối bản tin là “hai bên nhất trí đàm phán vòng 11 nhóm công tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2018.”

Sau cuộc họp vòng 9 ở Hà Nội vào các ngày 18 đến 21 Tháng Chín, 2016, TTXVN loan tin vòng 10 ở Bắc Kinh sẽ diễn ra vào “Quý I năm 2017.” Tuy nhiên, dịp này, Bắc Kinh áp lực Hà Nội hủy bỏ dò tìm dầu khí ở lô 136-3 thuộc khu vực Tư Chính Vũng Mây, Đông Nam Vũng Tàu 200km. Nếu Việt Nam không dừng lại, Bắc Kinh dọa sẽ tấn công các đảo của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Bởi vậy, vòng 10 đàm phán “lãnh vực ít nhạy cảm trên biển” mãi tới gần hết năm mới thấy có.

Hà Nội và Bắc Kinh ký hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và hiệp định hợp tác nghề cá vào những ngày cuối năm 2000. Đến nay, các cuộc họp tiếp theo để thi hành hiệp định không có bao nhiêu tiến triển vì vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên biển không thỏa hiệp được.

Mỗi khi các lãnh đạo chóp bu hai nước gặp nhau cũng đều nhắc nhở nhau kềm chế, “không làm phức tạp thêm tình hình,” tuân thủ theo các luật lệ quốc tế trong đó có công ước LHQ về Luật Biển 1982, nhưng những gì diễn ra trong thực tế người ta thấy ngược lại. (TN)

Formosa bị phạt thêm 560 triệu vì chồng chất thải trái phép

MỚI CẬP NHẬT