Friday, April 26, 2024

VinFast công khai lỗ $241.2 triệu, tạm ngừng sản xuất xe hơi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong năm tài chính 2019, hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) âm 29% với khoản lỗ ròng 5,702 tỉ đồng ($241.2 triệu).

Theo báo Zing hôm 3 Tháng Tư, khả năng bị lỗ trong những năm đầu đi vào vận hành của VinFast “đã được nhiều chuyên gia dự báo từ trước.”

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hồi Tháng Mười Hai, 2019, ông Phạm Nhật Vượng, người sở hữu Tập Đoàn Vingroup và hãng xe VinFast nói việc sản xuất xe hơi “sẽ chưa thể có lãi trong khoảng năm năm tới” và mỗi năm phải bù lỗ cho VinFast lên tới 18,000 tỉ đồng ($761.6 triệu).” Các khoản này gồm chi phí tài chính, khấu hao và khoản lỗ khoảng 7,000 tỉ đồng ($296.2 triệu) “vì bán xe dưới giá thành sản xuất.”

Theo một bài khác của Zing, nhà máy VinFast tại Hải Phòng sẽ đóng cửa từ 6 Tháng Tư “do ảnh hưởng của dịch COVID-19, để đảm bảo sức khỏe và sự an tâm cho người lao động.” Thời gian hoạt động trở lại của nhà máy này “sẽ được ban lãnh đạo công ty quyết định dựa trên tình hình diễn biến thực tế.”

Quyết định tạm dừng sản xuất của VinFast được ghi nhận theo sau các hành động tương tự của hãng Ford Việt Nam, Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam. Hiệp Hội Các Nhà Sản Xuất Xe Hơi Việt Nam (VAMA) mới đây đưa dự báo rằng lượng tiêu thụ xe hơi trong năm nay “có thể sụt giảm hơn 15% so với dự trù trước đây của Hiệp Hội.”

Nhà máy VinFast tại Hải Phòng sẽ đóng cửa từ 6 Tháng Tư “do ảnh hưởng của dịch COVID-19.” (Hình: Noel Celis/AFP via Getty Images)

Trong bối cảnh “họa vô đơn chí,” vừa lỗ lã, vừa bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, người ta không thấy lãnh đạo hãng VinFast cập nhật về kế hoạch thực hiện tham vọng “bán xe điện sang Mỹ vào năm 2021” như tuyên bố hùng hồn trước đó của ông Vượng.

Đến nay, VinFast được cho là tận dụng hệ thống truyền thông nhà nước và sự xuất hiện của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc trong các event để PR thương hiệu với slogan “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam.” Đáng lưu ý, từ các văn bản nội bộ bị rò rỉ trên mạng xã hội, công chúng được biết chính sách “ép mua” xe VinFast được thi hành triệt để đối với tất cả các cán bộ, công nhân viên Tập Đoàn Vingroup.

Hồi Tháng Tám, 2019, thời điểm có tin một số nhân viên Vingroup bị kỷ luật, sa thải vì bán lại xe VinFast “ép mua,” nhạc sĩ Tuấn Khanh bình luận trên trang cá nhân: “Chưa bao giờ cái tên ‘Việt Nam’ lại bị bán rẻ như hôm nay, đính kèm trong từng món hàng, trong từng thủ thuật gồm thâu tóm, trục lợi… Hai chữ ‘Việt Nam’ giờ còn bị biến thành lời thề trung thành với bọn con buôn. Có lẽ nào sẽ đến lúc, không mặc áo cờ đỏ sao vàng, không hô hào, không mua hàng hay ăn uống ở các hệ thống đại gia tư bản đỏ, là phản động? Chủ nghĩa dân túy của bọn kinh doanh, của bọn làm chính trị như những giọt nước thối, cứ chầm chậm hủy hoại dòng sữa thiêng liêng của ý nghĩa dân tộc.” (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT