Vĩnh Long: Một phụ nữ bị tù vì cáo buộc ‘xúc phạm lãnh đạo đảng CSVN’

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Bà Thạch Thị Hoa Ri, 55 tuổi, ở xã Phong Thạnh, hôm 22 Tháng Tư bị Tòa Án Tỉnh Vĩnh Long tuyên án 30 tháng tù vì bị cáo buộc lập danh khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ những thông tin “sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước.”

Bà Hoa Ri bị ghép vào tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”

Bà Thạch Thị Hoa Ri tại phiên tòa hôm 22 Tháng Tư. (Hình: Phạm Hơn/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng quy chụp rằng, năm 2021, bà Ri đã tạo lập, quản trị, sử dụng danh khoản Facebook cá nhân “Roth Hoa Ri” (nhà nước Hoa Ri) để đăng tải, phát trực tiếp công khai bảy video clip có nội dung “nói xấu, xuyên tạc thành quả xây dựng đất nước, vu cáo chính quyền địa phương, vi phạm dân chủ, nhân quyền.”

Các video clip trên đã thu hút 19,200 lượt xem; 110 lượt thích, 35 lượt bình luận, tám lượt chia sẻ.

Song, cũng như các trường hợp bị chụp mũ “xuyên tạc, chống phá,” báo Tuổi Trẻ đưa tin này nhưng không dám làm rõ chi tiết các video clip của bà Hoa Ri “thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN” như thế nào.

Công an khép tội rằng “dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần giáo dục, cảnh báo,” tuy nhiên với “bản chất ngoan cố, thái độ cực đoan,” bị cáo Hoa Ri vẫn không chịu từ bỏ, mà ngày càng hoạt động “quyết liệt hơn, làm phức tạp tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.”

Đáng nói, hầu hết các trường hợp bị lãnh án tù về hành vi “xuyên tạc, chống phá hay xúc phạm lãnh đạo nhà nước” trong thời gian qua là người cao niên tại các tỉnh vùng sâu.

Hôm 2 Tháng Tư vừa qua, một vụ cáo buộc tương tự là trường hợp ông Huỳnh Ngọc Tuấn, 63 tuổi, bị Tòa Án tỉnh Đắk Lắk kết án tám năm rưỡi tù với cáo buộc “làm, phát tán, tuyên truyền thông tin nhằm chống nhà nước.”

Bị cáo Huỳnh Ngọc Tuấn tỏ vẻ bình thản khi nghe phán quyết của tòa hôm 2 Tháng Tư. (Hình: VnExpress).

Báo VnExpress dẫn cáo trạng quy chụp rằng, ông Tuấn “viết nhiều bài viết gửi cho các tổ chức phản động ở ngoại quốc nhằm xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng.”

Từ Tháng Năm đến Tháng Chín, 2025, trang Facebook Huỳnh Ngọc Tuấn của ông này bị cho là “phát video, đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng, thu hút nhiều lượt bình luận.”

Công An Đắk Lắk cho rằng các bài đăng của bị cáo Tuấn “gây hoang mang trong nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT