Thursday, April 18, 2024

Vợ chủ doanh nghiệp ở Quảng Bình dựng chuyện bị bắt cóc, tống tiền chồng

QUẢNG BÌNH, Việt Nam (NV) – Không muốn người nhà truy xét việc mình bỏ nhà đi trong thời gian dài, vợ một giám đốc doanh nghiệp tại Quảng Bình đã dàn dựng chuyện bắt cóc tống tiền.

Theo báo VNExpress, hồi giữa Tháng Năm vừa qua, nhà chức trách Quảng Bình nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Hải Sơn, giám đốc công ty Cơ Khí Hải Sơn, trụ sở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, về việc vợ mình là bà Nguyễn Thị Phương (30 tuổi) “mất liên lạc nhiều ngày, nghi bị bắt cóc.”

Ông Sơn cho hay, bà Phương đi khỏi nhà từ ngày 27 Tháng Tư, sau đó vài ngày gia đình nhận được tin nhắn thông báo bà bị bắt cóc và đòi 10 tỷ đồng (hơn $438,273) tiền chuộc, sau đó giảm xuống còn 5 tỷ và cuối cùng là 3.5 tỷ đồng (hơn $153,395). Gia đình đã nhờ công an địa phương tìm tung tích bà Phương.

Đến khuya 17 Tháng Năm, tại xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, người dân phát hiện bà Phương nằm bên đường trong tình trạng bị trói hai chân bằng dây dù và cởi trói, đưa đến Trung Tâm Y Tế huyện Nhơn Trạch cấp cứu. Lúc này bà Phương “có dấu hiệu bấn loạn tinh thần, hai bàn tay bị dập, trên người có nhiều vết bầm như bị tra tấn.”

Tuy nhiên qua điều tra, nhà chức trách Quảng Bình xác định không có việc bà Phương bị bắt cóc, tống tiền. Việc trói mình, kêu cứu và nhắn tin đe dọa, gọi điện đòi tiền chuộc đều do bà tự dàn dựng và thuê người phối hợp. Bà Phương muốn “để người nhà tưởng mình bị bắt cóc và không truy xét việc bỏ nhà đi trong thời gian dài.”

Đoạn đường ở xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, nơi phát hiện bà Nguyễn Thị Phương nằm bên đường. (Hình: VNExpress)

Ông Sơn sau đó rút đơn trình báo và không yêu cầu giải quyết đối với việc do vợ gây ra.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Sơn kể ngày 27 Tháng Tư, giữa ông và vợ có xảy ra mâu thuẫn. Sau đó bà Phương lái chiếc xe hiệu Audi của gia đình đi và “mất tích.”

Ông Sơn đã trình báo với công an thành phố Đồng Hới sự việc này. Công an Đồng Hới đang xác minh thì nhận được thông tin từ công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, phát hiện bà Phương trong tình trạng như bị bắt cóc.

Sau đó, ông Sơn đã vào Đồng Nai đưa vợ về quê nhà điều trị, tĩnh dưỡng.

Ông cho hay, lâu nay vợ ông có quen một nhóm người ở miền Nam, nhóm này từng ra nhà ông ở Quảng Bình chơi và vợ ông cũng nhiều lần vào miền Nam chơi với những người này.

Ông Sơn cũng xác nhận trước đó đã có vài lần bà Phương bỏ đi khỏi nhà. Được biết, ông Sơn và vợ đã có với nhau ba con (con lớn 7 tuổi, hai con sau sinh đôi 3 tuổi).

Ngày 15 Tháng Sáu, công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng (khoảng $44) đối với bà Nguyễn Thị Phương về hành vi cung cấp thông tin giả đến cơ quan công an. (Tr.N)

Việt Nam bùng phát nhiều tướng tá

MỚI CẬP NHẬT