NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Định, 51 tuổi, ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, vừa bị một tòa án tỉnh Nghệ An tuyên phạt hai năm rưỡi tù với cáo buộc “vi phạm về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.”
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Tư, hồi Tháng Tám, 2021, Công An tỉnh Nghệ An phát giác trong tầng hầm nhà bà Định nuôi ba con cọp.

Do các chuồng trại được xây dựng khép kín và tách biệt, người ngoài rất khó phát hiện nhà bà này nuôi cọp.
Bà Định khai nhận đã đưa những con cọp này từ Lào về khi còn nhỏ, sau đó làm hệ thống chuồng trại, xây tầng hầm kín để nuôi nhốt.
Trước đó, báo Zing hồi Tháng Tám, 2021, dẫn lời ông Luyện Xuân Huệ, chủ tịch xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, xác nhận chồng bà Nguyễn Thị Định “làm công an viên nhiều năm nay và phụ trách địa bàn thôn.”
Thời điểm đó, ông Huệ cho biết thêm, huyện Yên Thành đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an để “kiểm điểm trách nhiệm và xử lý cán bộ.” Đáng lưu ý, bà Định không phải là người duy nhất ở xã Đô Thành nuôi cọp trong nhà.
Theo báo Tiền Phong, hồi Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Hiền, cũng ở xã này, bị tòa án tuyên phạt bảy năm tù do nuôi đến 14 con cọp trong hầm nhà. Tại thời điểm bị công an phát giác, mỗi con cọp có trọng lượng từ 200 kg đến 265 kg.
Theo thống kê từ Trung Tâm Giáo Dục Thiên Nhiên, tình trạng nuôi nhốt cọp trái phép xảy ra trong một thời gian dài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tập trung tại ba huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu.
Trong số 17 con cọp mà nhà chức trách tịch thu từ nhà bà Định và ông Hiền, chín con “bị chết chưa rõ nguyên nhân.” Tám con cọp còn lại hiện đã được tỉnh Nghệ An chuyển đến vườn thú Hà Nội nhờ nuôi giúp.

Các báo ở Việt Nam dẫn nguồn công an cho rằng đây là những con cọp bị dân Nghệ An nuôi nhốt đều là cọp Đông Dương, thuộc nhóm “nguy cấp quý hiếm,” và có nguồn gốc từ Lào.
Trên mạng xã hội, có tin cho rằng giá bán mỗi con cọp để nấu cao ở Việt Nam hiện nay lên đến cả tỷ đồng mỗi con, tùy theo trọng lượng. (N.H.K) [qd]






























































