ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Sau năm ngày, nhà chức trách xác nhận bắt 50 nghi can, trong đó có một số người “cầm đầu” vụ tấn công hai đồn công an xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.
Theo báo VNExpress hôm 16 Tháng Sáu, đại diện Bộ Công An mô tả rằng hầu hết các nghi can trong vụ này “còn rất trẻ, đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk, bị lôi kéo, xúi giục, kích động.”

Bản tin của báo này quy kết ông Y Thô Ayun, 35 tuổi, ở xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, Đắk Lắk, là “một trong những nghi can cầm đầu.” Nghi can này được cho là khai rằng lôi kéo “những ai thấy tin tưởng” để tham gia vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng 11 Tháng Sáu.
VNExpress cũng mô tả các nghi can cầm theo “súng quân dụng tự chế, súng thể thao và bom xăng.”
Cũng trong hôm 16 Tháng Sáu, tờ Tuổi Trẻ đưa cáo buộc rằng nhóm nghi can trong vụ bạo động “từng đột nhập doanh trại Lữ Đoàn Đặc Công 198 để cướp vũ khí nhưng bất thành.”
Các nghi can được cho rằng đã đột nhập vào doanh trại nhưng phát giác có người mở cửa, bật điện sáng, sợ bại lộ nên rút ra, bản tin dẫn nguồn Bộ Công An cho biết thêm.
Trong khi đó, tờ Thanh Niên quy kết rằng nhóm nghi can tấn công đồn công an nhằm “gây tiếng vang” và “có ảo tưởng được ra ngoại quốc.”
Liên quan vụ này, báo Công An Nhân Dân cho rằng, các nghi can bị công an và người dân cùng vây bắt.

“Toàn bộ thanh niên, người khỏe mạnh, kể cả phụ nữ, mỗi người tự trang bị cho mình dao, rựa phát rẫy, gây gộc… cùng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành truy quét. Hàng trăm người đã đi rà soát từng rẫy cà phê, mương suối, bụi rậm… phát hiện và bắt giữ thêm một số đối tượng [nghi can] khác khi đang lẩn trốn trên địa bàn thôn 24,” bản tin viết.
Đáng nói, không có bất kỳ báo nào ở Việt Nam dẫn ý kiến của giới luật sư về vụ bạo động ở tỉnh Đắk Lắk, cũng như ý kiến của thân nhân các nghi can.
Vụ tấn công vào hai đồn công an xã Ea Ktur và Ea Tiêu khiến chín người thiệt mạng, gồm bốn công an viên, bí thư xã Ea Ktur và chủ tịch xã Ea Tiêu, cùng ba người dân.
Trong lúc các báo ở Việt Nam dành nhiều mỹ từ để ca ngợi cái chết của hai cán bộ và bốn công an viên, còn ba người dân xấu số trong vụ này không được nhắc đến chi tiết. (N.H.K) [qd]
































































































































