Vụ bạo động Tây Nguyên: Khởi tố 84 bị can, dán nhãn ‘khủng bố Fulro’

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Tổng cộng có 84 bị can bị bắt, khởi tố và bị chính quyền dán nhãn “khủng bố Fulro” sau vụ tấn công hai đồn công an xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, vào sáng sớm 11 Tháng Sáu.

Báo Công An Nhân Dân hôm 23 Tháng Sáu dẫn lời ông Tô Ân Xô, phát ngôn viên Bộ Công An, gọi đây là vụ án “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, che giấu tội phạm, không tố giác tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.”

Các nghi can trong vụ bạo động ở tỉnh Đắk Lắk bị bêu riếu hình ảnh đồng loạt trên các báo. (Hình: VNExpress)

Ông Xô cũng đưa cáo buộc rằng các bị can bị bắt cùng một lượng vũ khí gồm súng, lựu đạn, dao cùng “10 cờ Fulro.”

Ngoài ra, ông này cũng nhấn mạnh rằng các bị can trong vụ này “có sự hậu thuẫn, chỉ đạo từ một số tổ chức, cá nhân ở ngoại quốc” và có người từ ngoại quốc “xâm nhập trái phép về Việt Nam để dàn dựng, chỉ đạo tấn công khủng bố.”

Tuy vậy, ông Xô không cho biết rõ tên tổ chức và danh tính bị can được cho là “về từ ngoại quốc.”

Đáng lưu ý, tuy đã bắt đến 84 bị can, nhưng theo một bản tin khác của báo Công An Nhân Dân, ông Lê Vinh Quy, giám đốc Công An Tỉnh Đắk Lắk, vừa phát đi thư kêu gọi những người liên quan vụ bạo động ra tự thú, đầu thú để “được hưởng sự khoan hồng.”

Bức thư hứa hẹn rằng, tùy từng trường hợp cụ thể theo chính sách hình sự, những người tự thú, đầu thú “có thể được xem xét cho tại ngoại, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn, giảm nhẹ hình phạt, hoãn chấp hành án, giảm án, tha tù trước thời hạn, đặc xá…”

Công an Đắk Lắk lấy lời khai của các nghi can mà không có sự tham gia của luật sư. (Hình: Công An Nhân Dân)

Theo cách đưa tin của các báo ở Việt Nam, không có bị can nào có luật sư trợ giúp pháp lý cho họ, trong lúc Bộ Công An càng lúc càng đưa thêm cáo buộc, thông tin bất lợi cho những người bị bắt.

Liên quan vụ bạo động, tờ Tuổi Trẻ mới đây cho hay 100 Facebooker bị công an tỉnh phạt vạ với cáo buộc “đăng sai sự thật, gây hoang mang” về vụ tấn công, tức là bình luận không theo tuyên truyền của Bộ Công An.

Chín người thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng 11 Tháng Sáu, gồm bí thư xã Ea Ktur, chủ tịch xã Ea Tiêu, bốn công an viên và ba người dân. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT