Vụ ‘cà phê Trung Nguyên’ ly hôn: Tòa xử cho ông Vũ giữ 60% tài sản

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều phiên dai dẳng và tốn nhiều giấy mực của báo chí, hôm 27 Tháng Ba, vụ án ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã chính thức khép lại với phán quyết: Hội Đồng Xét Xử cho vợ chồng ông Vũ ly hôn, giao 60% tài sản và quyền điều hành tập đoàn cà phê cho ông Vũ “vì có công nhiều hơn.”

Hình ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ cho thấy bà Thảo “quệt nước mắt rời tòa.”

Báo VNExpress tường thuật: “Chủ tọa mất hơn một giờ để tóm tắt yêu cầu khởi kiện của bà Thảo, quan điểm của hai bên về nuôi con, tranh chấp khối tài sản nhiều ngàn tỷ đồng, cổ phần các công ty thuộc Tập Đoàn Trung Nguyên… và diễn tiến quá trình xét xử.”

“Về tranh chấp tài sản, tòa xác định, tổng cộng ông Vũ. bà Thảo sở hữu cổ phần trị giá hơn 5,700 tỷ đồng ($245 triệu) trong các công ty. Việc chia tài sản là cổ phần của vợ chồng về nguyên tắc là chia đôi có tính đến công sức đóng góp của hai bên (ai có đóng góp nhiều hơn được chia nhiều hơn),” tờ báo viết.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. (Hình: Trung Tâm Tin Tức VTV24)

“Hội Đồng Xét Xử đánh giá bà Thảo là người phụ nữ thông minh, có nhiều công sức trong việc chăm sóc cho bốn đứa con ăn học. Ngoài ra, bà còn tạo lập được thương hiệu cà phê mới và mở công ty tại Singapore. Bà Thảo cũng có nhiều công sức phát triển công ty nên tòa cần thiết chia cho bà Thảo tỷ lệ tương xứng: ông Vũ hưởng 60%, bà Thảo 40%… Kết thúc phiên xử, bà Thảo nói ‘quá bất công với tôi’ rồi bước nhanh ra về,” theo VNExpress.

Còn theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ, bà Thảo ra đi khỏi cuộc hôn nhân này với “quyền sử dụng đất và tài sản trên đất có giá trị 375 tỷ đồng ($16.1 triệu), sở hữu tiền vàng trong ngân hàng mà bà Thảo đang giữ với trị giá 1,764 tỷ đồng ($75.8 triệu) và ông Vũ phải giao thêm cho bà Thảo số tiền 1,223 tỷ đồng ($52.5 triệu) trong tổng số 3,000 tỷ (hơn $129.2 triệu) mà bà Thảo được chia.

Phán quyết cũng cho hay tính đến thời điểm hiện tại, ông Vũ đã cấp dưỡng 10 tỷ đồng ($429,915) mỗi năm để bà Thảo nuôi con “từ năm 2013 cho đến khi các con trưởng thành.”

Cũng trong hôm 27 Tháng Ba, Luật Sư Trần Vũ Hải bình luận trên trang cá nhân: “Kết quả xử án của một thẩm phán ‘trọng nam khinh nữ’ thật bất công cho phụ nữ. Giới nữ luật sư, doanh nhân và nhà báo mà không lên tiếng với vị thẩm phán và ‘án lệ phân biệt giới tính’ này, thì họ sẽ còn thiệt thòi nhiều! Công lý phải có chỗ cho phụ nữ trong một xã hội văn minh!” (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT