Vụ Nguyễn Phương Hằng: LS Trần Văn Sỹ bị bắt vì cáo buộc ‘lợi dụng tự do dân chủ’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một ngày sau vụ bắt giữ Luật Sư Trần Văn Sỹ, cựu chủ nhiệm Đoàn Luật Sư tỉnh Vĩnh Long, tờ Thanh Niên hôm 26 Tháng Hai xác nhận ông này bị bắt là do bị bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo “xúc phạm, vu khống”.

Bà Nguyễn Phương Hằng, CEO công ty Đại Nam, bị bắt hồi trung tuần Tháng Ba năm ngoái, đến nay vẫn chưa được đem ra xét xử.


Luật Sư Trần Văn Sỹ bị bắt trong lúc đang đi công tác ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. (Hình: Thanh Niên)

Luật Sư Trần Văn Sỹ được biết đến là người sở hữu kênh YouTube mang tên ông, thu hút 124,000 subscriber. Kênh của ông đăng tải một số video clip bình luận về vụ bà Nguyễn Phương Hằng từ trước khi bà này bị bắt.

Bài đăng gần nhất của Luật Sư Sỹ trên trang cá nhân là ảnh chụp ông cạnh một cây đàn trên bãi biển với chú thích: “Tiếng đàn không át nổi tiếng sóng vỗ bờ”.

Ông Trần Văn Sỹ bị bắt cùng cáo buộc với bà Đặng Thị Hàn Ni, phóng viên tờ Sài Gòn Giải Phóng, là “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Bản tin của tờ Thanh Niên cho biết thêm, ngoài ông Trần Văn Sỹ, bà Đặng Thị Hàn Ni, danh sách tố cáo của bà Nguyễn Phương Hằng “gồm hơn 30 cá nhân” nhưng không làm rõ những người còn lại là ai và liệu họ có bị Công An thành phố Sài Gòn bắt hay không.

Việc Công An thành phố Sài Gòn liên tiếp bắt người với cáo buộc theo Điều 331 khiến công luận tranh cãi.

Luật Sư Trần Văn Sỹ. (Hình: Facebook LS Trần Văn Sỹ)

Luật Sư Ngô Anh Tuấn bình luận trên trang cá nhân: “…Trước đây, điều luật này chủ yếu áp dụng cho một số người thuộc diện bất đồng chính kiến, khi mà việc quy kết các tội danh về xâm phạm an ninh quốc gia là ‘chưa đủ cơ sở’ hoặc ‘quá nặng’ cho người bị áp dụng. Thế nhưng, thời gian gần đây, tội danh này được nhiều địa phương sử dụng khá phổ biến cho nhiều đối tượng [người] khác nhau chứ không bị đóng khung cho một số ít người.”

Luật Sư Tuấn cũng viết thêm, việc nhà cầm quyền “mạnh tay xử lý” một số người theo Điều 331 “kéo lùi sự phát triển của xã hội và đi ngược lại với chính sách của nhà nước là phát huy năng lực, sự phản biện, sự cống hiến của mọi tầng lớp xã hội.” (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT