Vương Nghị đến Việt Nam cùng lúc với bộ trưởng Quốc Phòng Nhật

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều 10 Tháng Chín, ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong ba ngày, với mục tiêu thúc đẩy hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19, triển khai sáng kiến “Vành Đai, Con Đường,” và các vấn đề chung nhằm “duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.”

Các báo ở Việt Nam đồng loạt nhấn mạnh ông Vương “bàn chuyện viện trợ vaccine” trong chuyến thăm diễn ra không lâu sau khi bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ, rời Hà Nội.

Ông Vương Nghị (giữa), ngoại trưởng Trung Quốc, và ông Phạm Bình Minh, phó thủ tướng CSVN, tại phiên họp diễn ra hôm 10 Tháng Chín. (Hình: Quốc Tế)

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Đoàn Khắc Việt, phó phát ngôn Ngoại Giao CSVN: “Hai nước [Việt-Trung] hiện nay cũng đang quan tâm tới vấn đề hợp tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có cả vấn đề về hỗ trợ vaccine cũng như trang thiết bị, vật tư y tế. Thông tin liên quan tới 2 triệu liều vaccine [do Trung Quốc viện trợ], cũng như các vấn đề liên quan tới phòng chống dịch COVID-19 chắc chắn là những nội dung hai bên quan tâm và chia sẻ.”

Tờ báo cũng nêu suy đoán vì sao Ngoại Trưởng Trung Quốc chọn dừng chân ở Việt Nam đầu tiên trong chuyến thăm một số nước ASEAN và Nam Hàn: “Việt Nam có nền kinh tế tăng trưởng nhanh, là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối và ngày càng có quan hệ chặt chẽ hơn với Mỹ.”

Trong khi đó, bên dưới bài đăng của trang Facebook Sứ Quán Trung Quốc về chuyến thăm của ông Vương, hàng chục cư dân mạng Việt Nam thi nhau để lại icon “Angry” cùng nhiều bình luận tiêu cực: “[Dân Việt Nam] không chào đón loại thâm hiểm này!,” “Ngoại giao bẩn thỉu,” “Qua Việt Nam định dùng mưu hèn kế bẩn gì vậy các bạn China?…”

Phản ứng của dân mạng được ghi nhận tương phản với hàng ngàn bình luận trên trang Facebook Sứ Quán Mỹ bày tỏ sự cảm ơn và hoan nghênh bà Harris đến Việt Nam hồi trung tuần Tháng Tám.

Đáng ngạc nhiên là cùng ngày ông Vương xuất hiện, Hà Nội cũng chào đón chuyến thăm bất ngờ của ông Nobuo Kishi, bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản, với phần thảo luận về “tình hình khu vực, bao gồm Biển Đông và Biển Hoa Đông” trong chương trình nghị sự.

Phản hồi trên trang Facebook Sứ Quán Trung Quốc của cư dân mạng về chuyến thăm Việt Nam của ông Vương Nghị, ngoại trưởng Trung Quốc. (Hình chụp qua màn hình)

Trong một diễn biến khác, một ngày trước khi ông Vương đến Hà Nội, tờ Người Lao Động dẫn bình luận của ông Đoàn Khắc Việt về lời đề nghị nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ do bà Harris đưa ra: “Thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.”

Việc ông Việt không nói rõ lãnh đạo Việt Nam phản hồi lời đề nghị của bà Harris thế nào khiến giới quan sát dấy lên suy đoán cho rằng Hà Nội sẽ tiếp tục chính sách “đu dây” giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời gian tới. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT