Wednesday, April 24, 2024

Xe khách tông xe tải ở Bình Định, 5 người chết, 6 bị thương

BÌNH ĐỊNH (NV)– Một xe khách giường nằm ở Huế chạy tốc độ cao mất kiểm soát đã tông vào xe tải đầu kéo ở thị trấn Phù Mỹ, khiến 5 người chết tại chỗ, 6 người bị thương, trong đó 2 người đang nguy kịch.

VNExpress dẫn thông tin từ Công an huyện Phù Mỹ, cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 16 Tháng Tám, trên đường tránh quốc lộ 1A qua thị trấn Phù Mỹ, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải kéo rơ moóc do anh Nguyễn Văn Hương (28 tuổi), ở xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình lái chở hai máy ủi chạy theo hướng Bắc – Nam, đụng nhau với xe khách do ông Nguyễn Long Hồ (44 tuổi), ở phường Phú Thuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế lái đang chạy hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến xe khách giường nằm rách toạc, 5 hành khách chết tại chỗ gồm: ông Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi), ở huyện Phong Điền, Cần Thơ; ông Võ Văn Thành (57 tuổi), ở huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế; em Nguyễn Thị Ngọc Diên (18 tuổi), ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế; ông Lê Đức Chí (41 tuổi) ở thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế và ông Hoàng Cao Đức (32 tuổi), ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Riêng 6 người bị thương, trong đó, 2 nạn nhân rất nặng là ông Võ Văn Thoại (34 tuổi), huyện Hương Thủy bị chấn thương cột sống, liệt hai chân. Còn chị Lê Thị Ly Na (23 tuổi), phường Hưng Thủy, Huế bị chấn thương phần mềm rất nặng được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Những người còn lại hoảng loạn kêu cứu, được người dân xung quanh kéo ra ngoài trong tình trạng xây xát. Hai xe ủi đang được chở trên rơ moóc rơi xuống đường một chiếc, chiếc còn lại lật nghiêng ngay trên rơ moóc,tài xế thoát nạn.

Anh Nguyễn Duy Phương (29 tuổi), ở thị trấn Phù Mỹ, là một trong những người đến hiện trường sớm nhất nói: “Khi đến gần chiếc xe bị nạn, tôi thấy có 2 người văng xuống đường đã chết, da thịt người, mảnh chai, trái cây, vật dụng trên xe… văng khắp nơi rất kinh hoàng”.

“Nguyên nhân ban đầu do xe khách chạy tốc độ cao, tài xế không làm chủ tay lái đã va chạm với xe đầu kéo, bị lưỡi của xe máy ủi được chở trên xe đầu kéo va quẹt vào hông trái xe khách hất văng mọi thứ khiến nhiều người thương vong”, ông Nguyễn Văn Dũng, chủ tịch huyện Phù Mỹ cho Báo Thanh Niên biết.

Ngay trong đêm, Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với các lực lượng chức năng chặn xe qua lại ở hai đầu tuyến đường tránh, phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Tr.N)

Mời độc giả xem phóng sự “Mưu sinh về đêm của người nghèo Sài Gòn”

MỚI CẬP NHẬT