Thành công của Morocco tại World Cup không phải là do may mắn

AL RAYYAN, Qatar (NV) – Sau ba giờ ồn ào liên tục, sân vận động Education City Stadium ở Al Rayyan, Qatar, trở nên im lặng như thư viện khi hậu vệ Achraf Hakimi đứng trong tư thế chuẩn bị đá quả đầu tiên của loạt đá luân lưu sau khi Morocco và Tây Ban Nha hòa 0-0 trong trận tranh tứ kết hôm 6 Tháng Mười Hai, theo CNN Sports.

Hakimi sinh ra ở Madrid, Tây Ban Nha, nhưng mang trọng trách cho bóng đá Châu Phi và thế giới Ả Rập, và hiện đang là hậu vệ của Paris Saint-Germain, một câu lạc bộ bóng đá Pháp.

Hậu vệ Achraf Hakimi (trái) của Morocco sút thành công trái phạt đền vào lưới thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha đưa đội bóng Châu Phi vào vòng tứ kết World Cup 2022. (Hình: Matthew Childs – Pool/Getty Images)

Đây là một ngày lịch sử đối với Morocco, đối với Châu Phi, đối với người Ả Rập, và đối với người Hồi Giáo. Những chú sư tử Atlas (biệt danh của đội tuyển Morocco) đã gầm vang để làm choáng váng nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha và lọt vào tứ kết Qatar 2022.

“Trước đây, chỉ có những người Morocco ủng hộ chúng tôi,” Hakimi nói trước trận đấu với Tây Ban Nha. “Bây giờ là người Châu Phi và người Ả Rập.”

Đối với nhiều người, đó là cú sốc của giải đấu, khi những người Bắc Phi thắng trận đấu loại trực tiếp đầu tiên tại một kỳ World Cup. Nhưng làm thế nào mà Morocco lọt vào vòng tám đội cuối cùng của giải đấu danh giá nhất của bóng đá thế giới?

Sự trở lại của người con trai được chọn của Morocco 

Nhiều người đã nhíu mày khi Liên Đoàn Bóng Đá Morocco đưa ra quyết định sa thải huấn luyện viên Vahid Halilhodzic vào Tháng Tám, chỉ hơn ba tháng trước thềm World Cup sau khi huấn luyện viên người Bosnia dẫn dắt đội vượt qua vòng loại đến Qatar 2022.

Nhưng đối với những người ở Morocco, thay vào đó, người thừa kế cương vị huấn luyện viên đội tuyển chỉ đơn giản là thế chỗ vào thời điểm hoàn hảo.

Được đặt biệt danh trìu mến là “Rass l’Avocat” (Tạm dịch: Đầu bơ) vì cái đầu hói của mình, ông Walid Regragui từng là một hậu vệ cứng cỏi. Mặc dù sinh ra ở Pháp, nhưng ông coi tổ quốc Morocco và gia đình là trên hết.

Kể từ khi trở thành huấn luyện viên, ông Regragui gặt hái thành công ở những đội ông dẫn dắt, trong đó có câu lạc bộ tầm trung của Morocco là FUS Rabat, đoạt chức vô địch giải đấu duy nhất của họ.

Ông Regragui cũng có một thời gian ngắn làm huấn luyện viên cho đội Al Duhail SC ở Qatar, giúp cho câu lạc bộ này giành chức vô địch trước khi quay trở lại Morocco để dẫn dắt đội Wydad Cassablanca giành cú đúp vô địch quốc gia và Champions League vào đầu năm nay.

Đó là vấn đề thời gian chứ không phải việc ông có nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia hay không. Nhiều người Morocco nghĩ rằng có thể là sau World Cup 2022 hoặc vài năm nữa, nhưng không ai không hài lòng khi được thông báo rằng ông sẽ tiếp tục làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia chưa đầy 100 ngày trước trận đấu đầu tiên của họ tại World Cup.

Các cầu thủ Morocco vui mừng sau khi thắng Tây Ban Nha tại World Cup Qatar. (Hình: Catherine Ivill/Getty Images)

Đối với giới bóng đá ở Châu Phi, ông Regragui thường được so sánh với Jose Mourinho nhờ kỷ luật chiến thuật và tài quản lý cầu thủ xuất sắc. Cả hai yếu tố này đều được chứng minh tại World Cup.

Huấn luyện viên Regragui là người Morocco gốc Pháp. Ông đã tập hợp một đội tuyển quốc gia đa dạng nhất cho World Cup – 14 trong số 26 cầu thủ sinh ra bên ngoài Morocco và đến từ sáu quốc gia khác nhau – và đã tích hợp nhuần nhuyễn nhóm cầu thủ này từ khắp nơi trên thế giới thành một đơn vị thống nhất.

Một liên đoàn coi trọng bóng đá 

Liên Đoàn Bóng Đá Hoàng Gia Morocco (FMRF) cũng nên được ghi nhận với thành công của những chú sư tử Atlas tại Qatar 2022.

Sau nhiều thập niên, đội tuyển Morocco bị coi là đội bóng tầm thường, nhưng FMRF – với sự hậu thuẫn của Vua Mohammed Đệ Lục – quyết định thay đổi cấu trúc bóng đá của quốc gia.

Năm 2009, FMRF mở học viện bóng đá quốc gia, Học Viện Bóng Đá Mohamed VI – giúp phát triển các cầu thủ quốc tế hiện tại như hậu vệ Nayef Aguerd và tiền đạo Youssef En-Nesryi – cũng như cố gắng khai thác tài năng ở cộng đồng người Morocco bằng cách tuyển dụng các chuyên gia khám phá tài năng của các cầu thủ trẻ ở Châu Âu.

Thành công của Morocco tại Qatar World Cup 2022 có thể là câu chuyện hay nhất của giải đấu cho đến nay, nhưng đó không phải là kết quả của sự may mắn và gan góc, mà là chuyên môn và kế hoạch. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT