Hertz, hãng cho mướn xe lớn thứ 2 của Mỹ, có thể phá sản vì COVID-19

ESTERO, Florida (NV) – Hertz, công ty cho mướn xe hơi lớn thứ 2 ở Mỹ, chỉ sau Enterprise Rent A Car, phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra sau khi hãng này phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19.

The Wall Street Journal vào ngày 4 Tháng Năm cho biết công ty này phải mướn các cố vấn tài chính chuẩn bị cho kế hoạch khai phá sản theo Chapter 11.

Tuần trước, Hertz bị cho là đã không thanh toán các khoản tiền trả góp và tiền thuê những chiếc xe hơi mà hãng này dùng để cho khách hàng mướn.

Hertz hiện bị cho là không thể ghánh nổi các khoản chi phí lên tới hàng trăm triệu đô la mỗi tháng. Trong khi tổng số nợ của công ty này đã lên tới $17 tỷ.

Nguồn tin khác từ tạp chí Fortune cho biết ngay cả khi không bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 thì doanh thu của công ty này vẫn bị ảnh hưởng do sự phát triển của các công ty như Uber hay Lyft khiến nhu cầu mướn xe của các khách hàng bị giảm.

Trước đó vào Tháng Tư, Hertz cũng đã thông báo kế hoạch cho nghỉ việc 10,000 nhân viên tại khu vực Bắc Mỹ để giảm các khoảng chi phí mà công ty này phải gánh trong thời gian chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Hertz cũng đã thông báo kế hoạch cho nghỉ việc 10,000 nhân viên tại khu vực Bắc Mỹ để giảm các khoảng chi phí mà công ty này phải gánh. (Hình: Getty Images)

Theo số liệu của trang tin The Street có trụ sở ở New York City, tính đến cuối năm 2019, Hertz có 38,000 nhân viên trong đó riêng tại nước Mỹ là 29,000.

Hertz là một trong những công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch vì hàng loạt những chiếc xe hơi của hãng này phải nằm phơi tại bãi đậu xe của công ty do không còn khách hàng mướn xe.

Vào cuối Tháng Tư, “startup” cho mướn xe của General Motors có tên gọi là Maven chính thức bị đóng cửa hoàn toàn và 99% sẽ bị loại bỏ luôn vào cuối mùa Hè 2020, sau bốn năm hoạt động, vì bị ảnh hưởng do COVID-19. (C.Thành) (kn)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT