SAN FRANCISCO, California (NV) – Bà Tekedra Mawakana, đồng tổng giám đốc Alphabet Inc., hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Mười Hai, loan báo Waymo hiện có hàng chục ngàn khách hàng trong danh sách chờ sử dụng dịch vụ robotaxi kể từ khi bắt đầu thử nghiệm ở San Francisco hồi Tháng Tám, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.
Waymo là một trong số ít các công ty trên thế giới sở hữu nguồn tài chính hàng tỷ đô la với mục tiêu phát triển xe hơi và xe vận tải tự lái, nhưng tiến trình hướng tới mở rộng quy mô dịch vụ còn chậm.

San Francisco, thành phố gần 900,000 dân, trở thành điểm thử nghiệm robotaxi thứ hai của công ty Waymo, vốn được thành lập từ năm 2009.
Bà Mawakana cho biết: “Công ty đang trong giai đoạn phát triển. Vì vậy, chúng tôi nỗ lực tập trung vào việc thương mại hóa công nghệ này, đồng thời xem xét khai thác các thị trường cho dịch vụ gọi xe, vận tải đường bộ, giao hàng địa phương và cuối cùng là sở hữu xe cá nhân.”
Cuộc thử nghiệm của Waymo hồi Tháng Tám cung cấp các chuyến đi miễn phí cho một nhóm cư dân ở San Francisco cùng với tài xế dự phòng trên những chiếc xe điện Jaguar của công ty.
Theo bà Mawakana, Waymo chủ động chọn đa dạng người thử nghiệm nhằm bảo đảm các đánh giá được khách quan và đa chiều hơn. Theo Reuters, một nửa số người dùng dịch vụ ở San Francisco đều là phụ nữ.

Công ty còn cung cấp các chuyến đi trả phí bằng xe vận tải nhỏ không người lái bên ngoài Phoenix kể từ Tháng Mười, 2020, và vận chuyển hàng hóa bằng xe bán tải tự lái ở Texas trong vài tháng.
Hồi Tháng Chín, Waymo cùng công ty đối thủ Cruise, được General Motors hỗ trợ, được cấp giấy phép theo quy định để kinh doanh dịch vụ gọi xe không người lái ở California. Đầu năm sau, Waymo sẽ bắt đầu giao hàng hóa từ một trong những cửa hàng Safeway ở San Francisco cho một số khách hàng chọn lọc. (V.Giang) [qd]







































































