Saturday, April 20, 2024

Huawei sẽ đầu tư vào xe hơi điện và công nghệ tự lái

THẨM QUYẾN, Trung Quốc (NV) – Huawei là công ty công nghệ khổng lồ mới nhất của Trung Quốc tuyên bố sẽ cạnh tranh với các hãng xe hơi danh tiếng, theo Bloomberg.

Trong bài thuyết trình trước các nhà phân tích hôm Thứ Hai, 12 Tháng Tư, ông Eric Xu, đồng chủ tịch Huawei, cho hay công ty sẽ đầu tư vào xe hơi điện (EV) và công nghệ tự lái.

Huawei cũng đang mở rộng sang nông nghiệp và y tế. (Hình minh họa: Patricia de Melo Moreira/AFP /AFP via Getty Images)

Ông Xu công bố thông tin này chỉ một tuần sau khi hãng điện thoại lớn của Trung Quốc Xiaomi cũng loan báo sẽ sản xuất xe hơi. Và hồi Tháng Giêng, công ty dịch vụ Internet Baidu cũng khoe kế hoạch làm xe hơi.

Huawei hiện đã là một trong những công ty đi đầu về công nghệ tự lái. Những công nghệ tự lái đang thử nghiệm của họ đã chứng tỏ có thể hoạt động trên đường phố đô thị đông đúc.

Ông Xu cho hay một bản thử nghiệm có thể chạy được 620 dặm mà không cần tài xế đụng tới tay lái.

Về EV, ông Xu nói Huawei sẽ hợp tác với ba hãng xe hơi để sản xuất xe mang thương hiệu phụ (sub-brand) là Huawei. Ba hãng đó là BAIC, Changan và GAC.

Thời gian qua, Huawei buộc phải lấn sang những lĩnh vực khác sau khi bị Mỹ áp đặt một loạt lệnh trừng phạt liên quan an ninh mạng và một số vấn đề khác.

Một số quốc gia khác cũng làm theo Mỹ, khiến Huawei chủ yếu chỉ còn lại thị trường Trung Quốc. Công ty này cũng đang mở rộng sang nông nghiệp và y tế. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT