Sunday, April 28, 2024

Hyundai và Kia thu hồi gần 92,000 xe hơi vì rủi ro phát cháy

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Công ty Hyundai and Kia đang thu hồi gần 92,000 chiếc xe hơi lưu hành tại Hoa Kỳ vì nguy cơ xe có thể bốc cháy. Cuộc thu hồi ảnh hưởng tới một số kiểu xe và phát sinh từ một trở ngại trong mạch điện của một máy bơm dầu hộp số khiến chỗ này bị tê liệt vì sức nóng, theo BBC.

Hyundai khuyên các chủ xe đậu xe ngoài trời và cách xa các tòa nhà cho đến khi chiếc xe được khám xét. Đây là loạt thu hồi mới nhất trong một loạt các vụ thu hồi có nguy cơ hỏa hoạn liên quan tới những chiếc xe hiệu Hyundai và Kia trong mấy năm gần đây.

Hai công ty xe hơi Kia (trái) và Hyundai đang thu hồi gần 92,000 chiếc xe hơi. (Hình minh họa: Jung Yeon-Je/AFP via Getty Images & Kenzo Tribouillard/AFP via Getty Images)

Kia cho biết đã có sáu vụ trục trặc liên quan tới “vấn đề phát nhiệt” nhưng không có vụ xe bị tông vì trở ngại máy móc, gây thương tích cho con người hay thiệt mạng.

Trong các rủi ro hỏa hoạn, sức nóng có thể gây ra tình trạng mạch điện tác động tới các bộ phận điều khiển xe.

Hãng Hyundai và Kia sẽ liên lạc với chủ nhân chiếc xe vào cuối Tháng Chín, và các đại lý xe sẽ khám xét và thay thế các bộ phận điều khiển máy bơm chạy điện trong xe nếu cần.

Các xe hiệu Hyundai bị thu hồi gồm có: 2023 Elantra, 2023 Kona, 2023 Sonata, 2023 Tucson, và 2023-2024 Palisade.

Các xe hiệu Kia bị thu hồi gồm: 2023 Soul, 2023 Sportage, và 2023-2024 Seltos. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT