Tuesday, April 16, 2024

Nam Hàn, Đài Loan, và Thái Lan làm thiệt hại kỹ nghệ vỏ bánh xe Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy Ban Ngoại Thương Liên Bang (ITC) hôm Thứ Tư, 23 Tháng Sáu, kết luận các nhà sản xuất Mỹ bị thiệt hại vì các vỏ bánh xe nhập cảng từ Nam Hàn, Đài Loan, và Thái Lan.

Với kết luận này, Bộ Thương Mại Mỹ sẽ ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm vỏ bánh xe nhập từ Nam Hàn, Đài Loan và Thái Lan, theo Reuters.

Giới công nhân kỹ nghệ sản xuất vỏ bánh xe Mỹ gặp khó vì hàng nhập cảng. (Hình minh họa: Jared C. Tilton/Getty Images)

Năm 2020, Bộ Thương Mại mở cuộc điều tra việc nhập cảng các loại vỏ bánh xe từ các quốc gia trên theo đơn kiện của United Steelworkers (USW), đại diện giới công nhân kỹ nghệ sản xuất vỏ bánh xe Mỹ.

Việt Nam cũng nằm trong danh sách bị điều tra, nhưng tỷ lệ gây thiệt hại ở mức độ thấp nên vỏ xe từ Việt Nam chỉ bị Mỹ áp thuế trợ giá mà không bị thêm thuế phá giá (link: www.nguoi-viet.com/xe-hoi/my-quyet-dinh-ap-thue-tro-gia-tren-vo-xe-made-in-vietnam/).

Nghiệp đoàn lên tiếng ủng hộ và ca ngợi quyết định của ITC.

“Rất hoan nghênh quyết định của ITC khi khẳng định những gì mà các công nhân đang chứng kiến mỗi ngày: một tiến trình nhằm hạ gục kỹ nghệ nội địa và chiếm lấy thị trường của chúng tôi,” ông Tom Conway, chủ tịch nghiệp đoàn USW International, lên tiếng.

Ông Kevin Johnsen, chủ tịch nhánh Liên Minh Cao Su & Nhựa trong tổ chức USW, trình bày: “Rõ ràng, hệ thống của chúng ta đã bị hỏng. Trong lúc chờ đợi một giải pháp, chúng ta đã bị thiệt hại nặng vì mất việc làm và giảm thị phần. Đến lúc có giải pháp, người lao động Mỹ đã chịu biết bao nhiêu thiệt hại.”

Nghiệp đoàn USW đại diện cho công nhân tại các nhà máy vỏ xe Michelin, Goodyear, Cooper, Sumitomo và Yokohama ở Ohio, Arkansas, North Carolina, Kansas, Indiana, Virginia, New York và Alabama.

Mỹ nhập cảng $4.4 tỷ trị giá vỏ bánh xe từ bốn quốc gia nêu trên trong năm 2020. 

Nghiệp đoàn USW cho biết trước đó nhập cảng vỏ bánh xe từ bốn quốc gia này tăng gần 20% kể từ năm 2017, đạt con số 85.3 triệu vỏ bánh xe hồi năm 2019. (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT