SEATTLE, Washington (NV) – Nhiều xe hơi cũ được các đại lý “dealer” bán ra trên thị trường có những vấn đề về an toàn, bị thu hồi và cần được sửa chữa theo một nghiên cứu của Nhóm Nghiên Cứu Giáo Dục và Người Tiêu Dùng về Độ Tin Cậy và An Toàn Xe Hơi Hoa Kỳ (U.S. Public Interest Research Group (U.S. PIRG) Education Fund and Consumers for Auto Reliability and Safety (CARS)).

Trang tin KOMO News có trụ sở ở Seattle vào ngày 15 Tháng Mười cho biết nghiên cứu này tập trung vào AutoNation, nơi được xem là một trong những nhà bán lẻ xe hơi lớn nhất Hoa Kỳ.

Các nhà nghiên cứu xem xét hơn 2,400 xe hơi bán trực tuyến online trong khoảng thời gian Tháng Bảy và Tháng Tám, 2019 tại 28 đại lý của AutoNation trên khắp Hoa Kỳ.

Kết quả cho thấy trong chín chiếc xe hơi bán ra trên thị trường thì có nhiều hơn một chiếc có vấn đề về an toàn, bị thu hồi mà vẫn chưa được sửa chữa. Trong số này có cả những chiếc xe hơi “certified pre-owned” đã vượt qua các cuộc kiểm tra xe của AutoNation.

KOMO News dẫn lời ông Adam Garber thuộc U.S. PIRG cho biết: “Bán ra thị trường những chiếc xe hơi có các vấn đề về an toàn mà có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng của tài xế cũng như những người khác ở trên đường là không thể chấp nhận và không nên được cho phép tại đất nước Hoa Kỳ.”

Nghiên cứu của U.S. PIRG cho thấy cả những chiếc xe hơi “certified pre-owned” bị thu hồi và chưa được sửa chữa thì đã được bán ra ngoài thị trường cho khách hàng. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Hiện nay, luật liên bang cấm bán các kiểu xe hơi mới chưa qua sử dụng mà đang bị thu hồi cho tới khi nào chúng được thu hồi và sửa chữa xong.

Tuy nhiên, điều này không được áp dụng cho các kiểu xe hơi cũ, đã qua sử dụng.

KOMO News dẫn nguồn tin từ AutoNation cho hay: “Công ty luôn tuân thủ đúng luật và cung cấp cho khách hàng đầy đủ các thông tin từ nhà sản xuất về việc thu hồi xe.”

Theo công ty này, khách hàng được thông báo nhiều lần nếu xe của họ có vấn đề cần được thu hồi để sửa chữa.

Phó chủ tịch AutoNation Marc Cannon cho hay: “Chúng tôi luôn làm tất cả khả năng của mình để chắc chắn rằng những chiếc xe hơi có vấn đề sẽ được sửa chữa cũng như để chắc chắn rằng khách hàng biết các thông tin về việc thu hồi xe.” (C. Thành)