Thursday, March 28, 2024

Tài sản $188.5 tỷ, Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới

NEW YORK, New York (NV) – Ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla và SpaceX, vượt qua ông chủ công ty Amazon, trở thành người giàu nhất thế giới, theo nhật báo The Orange County Register.

Hôm Thứ Năm, 7 Tháng Giêng, giá cổ phiếu hãng xe hơi điện Tesla tăng 4.8%, giúp ông Musk vượt qua ông Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, trên Chỉ Số Tỉ Phú Bloomberg, bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới.

Ông Musk giới thiệu Tesla Model 3 ở Thượng Hải, Trung Quốc, hồi Tháng Giêng, 2020. (Hình: Reuters/Aly Song)

Lúc 10 giờ 15 phút sáng Thứ Năm ở New York, tài sản của ông Musk tăng lên $188.5 tỷ, nhiều hơn ông Bezos $1.5 tỷ. Trước đó, ông Bezos là người giàu nhất hành tinh kể từ Tháng Mười, 2017.

Là tổng giám đốc Space Exploration Technologies Corp., tức SpaceX, ông Musk cũng là đối thủ của ông Bezos, chủ công ty Blue Origin LLC, trong cuộc đua cung cấp dịch vụ thám hiểm vũ trụ tư nhân.

Sau khi biết tin là người giàu nhất hành tinh, ông Musk lên Twitter viết “Ngộ quá,” rồi thêm vào “À, quay lại làm việc thôi.”

Danh hiệu này là thành tích mới nhất trong một loạt thành tích của ông Musk suốt 12 tháng qua. Trong năm qua, tài sản của kỹ sư 49 tuổi sinh ở Nam Phi này tăng thêm hơn $150 tỷ, có lẽ là nhanh nhất lịch sử.

Thành công đó chủ yếu nhờ giá cổ phiếu Tesla tăng chưa từng thấy: 743% năm ngoái, sau khi công ty liên tục làm ăn có lời. Tesla bán được gần nửa triệu chiếc năm 2020.

Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2020, Tesla lên sàn chứng khoán Standard & Poor’s, được Wall Street lẫn nhà đầu tư cá nhân rất quan tâm.

Bất chấp tài sản kếch xù, ông Musk từng nói ông không quan tâm lắm đến vật chất, và chỉ có vài món tài sản bên ngoài cổ phần trong Tesla và SpaceX.

Tháng trước, trong cuộc phỏng vấn với nhà xuất bản Axel Springer của Đức, ông cho hay ông có mục tiêu chính là đẩy nhanh tiến bộ của nhân loại trong việc thám hiểm vũ trụ.

“Tôi muốn đóng góp càng nhiều càng tốt cho thành phố trên Sao Hỏa,” ông Musk nói. “Tức là phải cần rất nhiều tiền.”

Năm ngoái, 500 người giàu nhất kiếm thêm được tổng cộng $1,800 tỷ, một con số kỷ lục, tăng 31% so với năm 2019. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT